Tuyển Anh rơi "bảng tử thần" Nations League, tái hiện chung kết Euro 2020

04:12, 17/12/2021
.
Đối đầu cùng nhà vô địch Euro 2020 chưa phải là mối lo lớn nhất, tuyển Anh thực sự đau đầu khi gặp đối thủ nhiều duyên nợ Đức cùng "quả bom nổ chậm" Hungary tại vòng bảng Nations League mùa 2022-2023.
 
Kết quả bốc thăm chia bảng Nations League mùa 2022-2023 được UEFA công bố rạng sáng 17-12 đã khiến giới thượng đỉnh của bóng đá châu Âu như lên cơn sốt. Một lần nữa tuyển Anh trở thành tâm điểm của làng cầu Cựu lục địa sau khi đã có màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ Euro hồi mùa hè rồi sau đó thắng như chẻ tre ở giai đoạn tăng tốc vòng loại World Cup 2022.
 
Kết quả bốc thăm nhóm A Nations League 2022-2023
Kết quả bốc thăm nhóm A Nations League 2022-2023
Với việc chỉ được xếp ở nhóm hạt giống số 3 do dừng bước sớm ở vòng bảng Nations League mùa trước, tuyển Anh đã rơi vào bảng đấu được mệnh danh "tử thần" A3, gồm cả đương kim vô địch Euro 2020 Ý, Đức và Hungary. "Tam sư" vừa để Hungary cầm chân ngay tại sân nhà Wembley trong thế phải rượt đuổi tỉ số tại vòng loại World Cup, hay trước đó đã thất bại ở loạt đá luân lưu trong trận chung kết Euro 2020 dưới tay người Ý. Những cặp đấu Anh – Đức trong quá khứ thường chất chứa nhiều ân oán nên chắc chắn khi gặp lại, hai "ông lớn" này sẽ tạo được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
 
Khó từ kết quả bốc thăm, tuyển Anh sẽ còn phải gánh thêm nỗi lo phải thi đấu trận đầu tiên tại vòng bảng Nations League trên sân không có khán giả. Đây là biện pháp trừng phạt của UEFA dành cho LĐBĐ Anh vì công tác tổ chức trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà vướng quá nhiều "hạt sạn".
 
Tuyển Anh bị người Ý ngáng chân ở chung kết Euro 2020 trên sân Wembley.
Tuyển Anh bị người Ý ngáng chân ở chung kết Euro 2020 trên sân Wembley.
Trái ngược với hành trình hứa hẹn nhiều giông bão của người Anh, các đội bóng lớn ở châu Âu xem ra có phần dễ thở. Đương kim vô địch Nations League Pháp nhận được lá thăm xếp vào bảng A1 khá nhàn hạ với các đối thủ trung bình khá tại châu Âu là Đan Mạch, Croatia và Áo. Đội á quân Tây Ban Nha sẽ có màn đối đầu thú vị với láng giềng Bồ Đào Nha ở bảng A2 cùng với hai đối thủ giàu tiềm năng Thụy Sĩ và CH Czech.
 
Ngoại trừ hai trận giao hữu gần nhất đều kết thúc bằng tỉ số hòa 0-0, Bồ Đào Nha từng ngược dòng cầm chân Tây Ban Nha 3-3 tại World Cup 2018 ở trận đấu mà Cristiano Ronaldo là tác giả cú hat-trick, giúp đội nhà giữ lại 1 điểm quý giá lần đó. Xa hơn một chút, Tây Ban Nha thắng Bồ ở loạt đá luân lưu trận bán kết Euro 2012 rồi thẳng tiến đến chức vô địch với việc vượt qua tuyển Ý 4-0 trong trận chung kết.
 
Ở bảng A4, tuyển Bỉ có lẽ sẽ chỉ gặp chút khó khăn trước láng giềng Hà Lan trong khi hai đối thủ còn lại là Ba Lan và Xứ Wales khó lòng cản bước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng bóng đá thế giới của FIFA. Hà Lan mùa trước xếp chung bảng với Ba Lan trong khi Xứ Wales được "thăng hạng" từ nhóm B sau mùa giải 2020-2021.
 
Ở các nhóm B, C và D, 4 đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ được quyền thăng hạng và riêng nhóm A, bốn đội đứng đầu sẽ tiếp tục gặp nhau, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp bao gồm các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết để tìm ra nhà vô địch. Vòng chung kết "Final Four" sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18-6-2023.
 
Nhóm B:
 
Bảng B1: Ukraine, Scotland, CH Ireland, Armenia
 
Bảng B2: Iceland, Nga, Israel, Albania
 
Bảng B3: Bosnia & Herzegovina, Phần Lan, Romania, Montenegro
 
Bảng B4: Thụy Điển, Na Uy, Serbia, Slovenia
 
Nhóm C:
 
Bảng C1: Thổ Nhĩ Kỳ, Luxembourg, Lithuania, Đảo Faroe
 
Bảng C2: Bắc Ireland, Hy Lạp, Kosovo, Đảo Cyprus/Estonia
 
Bảng C3: Slovakia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan/Moldova
 
Bảng C4: Bulgaria, Bắc Macedonia, Georgia, Gibraltar
 
Nhóm D:
 
Bảng D1: Liechtenstein, Kazakhstan/Moldova, Andorra, Latvia
 
Bảng D2: Malta, Đảo Cyprus/Estonia, San Marino
 
Theo Đông Linh/NLĐO
 

.