Tác giả Nguyễn Hữu Thư, quê Quảng Ngãi đoạt giải Nhất

12:11, 27/11/2021
.

[links()]

PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật và đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên TW Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất cho tác giải Nguyễn Hữu Thu (Quảng Ngãi.)
PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật và đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên TW Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhất cho tác giải Nguyễn Hữu Thư (Quảng Ngãi.). Ảnh: HT

Tác giả Nguyễn Hữu Thư, quê Quảng Ngãi đoạt giải Nhất với tác phẩm “Bình minh trên đảo Lý Sơn”. Cuộc thi thu hút 3.760 tác phẩm của 526 tác giả ở 54 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự, sau gần 5 tháng phát động và gia hạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Tác phẩm Tác phẩm "Bình minh trên đảo Lý Sơn".       Ảnh Nguyễn Hữu Thư.

Cuộc thi do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực, Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống tổ chức. Theo Ban tổ chức, Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” là nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, khuyến khích các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm đặc biệt về biển, đảo dưới những góc nhìn khác nhau.

Ban Giám khảo đã chọn ra 16 tác phẩm để trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, ngoài ra còn có 5 giải phụ do Ban Tổ chức bình chọn. 

PV

 

.