Khai mạc Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

02:05, 12/05/2013
.

Tối 11/5, lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 - hoạt động trọng tâm của chương trình Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng 2013 với chủ đề “Văn minh sông Hồng” được tổ chức tại thành phố Hải Phòng.

Tới dự và phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tác động thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, mở rộng giao lưu văn hóa, xã hội, hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương, dân tộc trong cả nước; góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước. Việt Nam chúng ta hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch từ cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ thống danh thắng đặc sắc, truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với tinh hoa văn hóa độc đáo, đa dạng, con người thân thiện, mến khách.

Tại lễ khai mạc
Tại lễ khai mạc


Tính từ năm 1995 đến 2012: lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đều tăng hơn 5 lần (khách du lịch quốc tế tăng từ 1,35 triệu lượt lên gần 7 triệu lượt; khách du lịch nội địa tăng từ gần 7 triệu lượt lên gần 33 triệu lượt), tổng thu từ khách du lịch tăng gần 20 lần, đạt 160.000 tỷ đồng; đóng góp của ngành du lịch vào GDP cả nước tăng từ 3% lên khoảng 6,0%.

Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 là cơ hội cho cả vùng tổng kết và đề ra phương hướng nhằm phát huy thế mạnh, tạo sự đột phá để du lịch thực sự phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển với mức tăng trưởng bình quân khoảng 12% mỗi năm, đạt trên 10 triệu lượt du khách quốc tế và khoảng 50 triệu lượt du khách nội địa với tổng thu từ khách du lịch khoảng 18 tỷ USD, tạo thêm 3 triệu việc làm và đóng góp khoảng 7% GDP cả nước, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, Hải Phòng và các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn, chủ động phối hợp, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè trong nước và quốc tế để từng bước khẳng định tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Hồng nói chung là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước…

Lễ khai mạc cũng được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng nhằm tái hiện nhiều lễ hội sinh động của miền Bắc như lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh, lễ hội Gióng (Hà Nội), lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (Hưng Yên), lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, lễ hội Lim (Bắc Ninh), lễ hội chọi Trâu (Đồ Sơn)...

Trong dịp này, thành phố Hoa phượng đỏ cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tạo chuỗi ngày hội lớn vì nhân dân thành phố, để mọi người tự hào, phấn khởi về một lễ hội sôi động, đầy màu sắc, thể hiện tinh hoa “Văn minh sông Hồng”.
 

Theo MAI AN (Sài Gòn Giải phóng)

 


.