Thiên tai gây thiệt hại về kinh tế trên 491 tỷ đồng

01:10, 14/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh, mưa, bão, lũ đã làm 31 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%); 1.297 nhà bị hư hỏng (từ 30% – dưới 70%); 33 điểm trường, 3 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng.
 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, có trên 8.650ha lúa, 3.044ha hoa màu, 158ha hành, gần 48ha cây trồng lâu năm, gần 1.080ha cây trồng hằng năm, 56ha cây ăn quả, 1.114ha rừng (keo) bị ngã đổ, hư hỏng; 95 con gia súc và 1.836 con gia cầm bị chết; 40 đập dâng, gần 8,9km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Đối với lĩnh vực giao thông, có 4 tuyến đường giao thông tỉnh, 21 tuyến đường huyện và 14 cầu, cống bị sạt lở, hư hỏng…
 
Tuyến đường Cà Xen, xã Long Môn (Minh Long) bị sạt lở do ảnh hưởng của đợt mưa từ 9 - 11/10.
Tuyến đường Cà Xen, xã Long Môn (Minh Long) bị sạt lở do ảnh hưởng của đợt mưa từ 9 - 11/10.
Ngoài ra, mưa, lũ cũng gia tăng mức độ sạt lở bờ sông, bờ suối với tổng chiều gần 7,5km, ảnh hưởng đến an toàn các khu dân cư và công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực. Cụ thể: Bờ sông Trà Bồng, đoạn qua xã Bình Dương (Bình Sơn); bờ sông Trà Khúc, đoạn qua xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa); bờ sông Hưng Long, đoạn qua xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi); bờ suối Ngọc Trì, đoạn qua xã Bình Chương (Bình Sơn); bờ sông Trà Câu, đoạn qua các phường Phổ Văn, Phổ Minh (TX.Đức Phổ)... Tổng giá trị thiệt hại về kinh tế trên địa bàn tỉnh ước tính trên 491 tỷ đồng.
 
Để khắc phục các thiệt hại về dân sinh, cơ sở hạ tầng… ngoài kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí của địa phương từ các nguồn ngân sách, dự phòng chi ngân sách và kinh phí trung hạn. Tuy nhiên, do nguồn lực tại địa phương hạn, trong khi mưa, lũ trong nhiều năm qua gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt tình hình sạt lở bờ sông, suối, bờ biển ngày càng gia tăng mức độ sạt lở. Vì vậy, UBND tỉnh kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 545 tỷ đồng để kịp thời khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung hỗ trợ dân sinh và khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu, sạt lở…
 
Tin, ảnh: MỸ HOA
 
 

.