Hối hả thu hoạch rau chạy bão

09:09, 26/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, chiều 26/9, người trồng rau hối hả thu hoạch rau chạy bão Noru..
[links()]
 
 
Chiều 26/9, tại các vùng chuyên canh rau màu xã Tịnh An, Tịnh Long, Nghĩa Dũng… (TP.Quảng Ngãi), người trồng rau hối hả ra đồng thu hoạch rau màu chạy bão.
Chiều 26/9, tại các vùng chuyên canh rau màu xã Tịnh An, Tịnh Long, Nghĩa Dũng… (TP.Quảng Ngãi), người trồng rau hối hả ra đồng thu hoạch rau màu chạy bão.
Gia đình ông Phạm Hòe, ở thôn An Đạo, xã Tịnh Long trồng 3 sào mồng tơi, rau muống… Chiều 26/9, hai vợ chồng ông Hòe xuống đồng thu hoạch số diện tích rau còn lại để tránh hư hỏng, thất thu khi bão đổ bộ gây mưa ngập úng.
Gia đình ông Phạm Hòe, ở thôn An Đạo, xã Tịnh Long trồng 3 sào mồng tơi, rau muống… Chiều 26/9, hai vợ chồng ông Hòe xuống đồng thu hoạch số diện tích rau còn lại để tránh hư hỏng, thất thu khi bão đổ bộ gây mưa ngập úng.
Bà Trương Thị Mười, hàng xóm của ông Hòe cũng xuống đồng thu hoạch diện tích rau dền còn non.
Bà Trương Thị Mười, hàng xóm của ông Hòe cũng xuống đồng thu hoạch diện tích rau dền còn non.
Theo bà Mười, dù rau dền và hành lá còn non, nhưng bà thu hoạch sớm kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Nếu không có mưa bão thì hơn 10 ngày nữa bà mới thu hoạch.
Theo bà Mười, dù rau dền và hành lá còn non, nhưng bà thu hoạch sớm kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Nếu không có mưa bão thì hơn 10 ngày nữa bà mới thu hoạch.
Người nông dân này cũng đang khẩn trương thu hoạch hành lá bán trước khi mưa bão đổ bộ sẽ ngập úng. Đây là loại cây trồng rất dễ bị hư hỏng nếu gặp mưa. Hiện tại hành lá có giá hơn 12 nghìn đồng/kg.
Người nông dân này cũng đang khẩn trương thu hoạch hành lá bán trước khi bão đổ bộ. 
Đây là loại cây trồng rất dễ bị hư hỏng nếu gặp mưa. Hiện tại hành lá có giá hơn 12 nghìn đồng/kg.
Đây là loại cây trồng rất dễ bị hư hỏng nếu gặp mưa. Hiện tại hành lá có giá hơn 12 nghìn đồng/kg.
“Nếu không nhanh tay, đến ngày mai mưa sẽ gây ngập, hư hỏng hết. Rau nào cũng vậy, ngậm nước lâu ngày thì coi như bỏ thôi. Trồng rau mùa này như đánh cược với trời”, bà Phạm Thị Ba, người trồng rau ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi nói.
“Nếu không nhanh tay, đến ngày mai mưa sẽ gây ngập, hư hỏng hết. Rau nào cũng vậy, ngậm nước lâu ngày thì coi như bỏ thôi. Trồng rau mùa này như đánh cược với trời”, bà Phạm Thị Ba, người trồng rau ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi nói.
aaa
Quảng Ngãi là tỉnh có diện tích trồng rau màu lớn với hơn 13,8 nghìn ha. Người trồng rau đang khẩn trương thu hoạch để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra.

 

Thực hiện: ÁI KIỀU


.