Phá nát quốc lộ tìm huỳnh đàn

08:10, 11/10/2012
.

(QNĐT)- Trong những ngày qua, trên tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Viôlắc, thuộc xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ (tiếp giáp với tỉnh Kon Tum) đang xảy ra tình trạng người dân đào bới tìm gỗ huỳnh đàn  (gỗ sưa) khiến bờ taluy Quốc lộ 24 bị phá nát, gây nguy cơ sạt lở nặng.

Đặc biệt, tại km 67, những người đào tìm huỳnh đàn đã đào vào bờ taluy đường sâu 2m, ăn sâu vào trong lòng đường hơn 2m. Các biển báo cấm đào bới trong ranh giới đất dành cho đường bộ trên Quốc lộ 24 cũng bị các đối tượng săn tìm gỗ huỳnh đàn lật ngã. Hàng chục điểm đường ở đèo Viôlắc đang có nguy cơ sạt lở vì nạn tìm gỗ huỳnh đàn.  

 

Biển báo
Taluy đường Quốc lộ 24 bị các đối tượng tìm huỳnh đàn xới tung


Ông Huỳnh Ngà- Chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, tình trạng đào bới  tìm huỳnh đàn dọc theo Quốc lộ 24 đã bùng phát một thời gian, tuy nhiên sau đó lắng dịu do lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý... Tuy nhiên, thời gian gần đây thì tình trạng này đã bùng phát trở lại và ngày càng quy mô hơn.

Việc đào taluy Quốc lộ 24 đang gây nguy cơ sạt lở cũng như mất an toàn giao thông tại đoạn đường huyết mạch này. Hiện lực lượng thanh tra giao thông đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, ngăn chặn. "Tuy nhiên nếu vẫn tiếp diễn thì thanh tra giao thông sẽ phối hợp với lực lượng công an xem xét, có thể đưa ra khởi tố, bởi đây là hành vi phá hoạt công trình giao thông, phá hoại công trình an ninh quốc gia"- ông Huỳnh Ngà cương quyết.



PV

                                    

 


.