Dụ dỗ, mua bán phụ nữ, trẻ em: 4 bị cáo lãnh án 65 năm tù giam

10:07, 31/07/2009
.
(QNĐT)- Sáng ngày 31/7, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên toà lưu động xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Thị Tanh và đồng bọn can tội mua bán phụ nữ, trẻ em.
 
2
Các bị cáo trước toà 
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nêu rõ: Năm 2004, Phạm Thị Tanh, sinh năm 1984, ở Ba Vì, Ba Tơ bị lừa đi sang Trung Quốc để phụ nghề buôn bán tạp hoá cho một người ở Trung Quốc. 
 
Sau 4 năm lưu lạc ở Trung Quốc, Tanh được chủ là Bà An gợi ý về Việt Nam dụ dỗ để đưa phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc. Khi về đến Việt Nam, Tanh móc nối với Trương Văn Thành, sinh năm 1986 ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Phạm Văn Thào, sinh năm 1989 ở Ba Tô, Ba Tơ và Phạm Thị Sô sinh năm 1979 ở xã Ba Vì, Ba Tơ dụ dỗ trẻ em và phụ nữ để sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài. 
 
Từ tháng 8/2008, Phạm Thị Tanh và đồng bọn đã dụ dỗ lừa bán trót lọt được 2 phụ nữ và 1 trẻ em thu về 17.600 nhân dân tệ, tương đương với 45 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Đến tháng 9/2008, bọn chúng tiếp tục quay về Ba Tơ và Sơn Hà để tìm những phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ cả tin để dụ dỗ đi bán tiếp. Khi chuẩn bị đưa 2 phụ nữ lên xe đi sang Trung Quốc thì bị Công an phát hiện bắt giữ tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. 
 
Tại phiên toà sơ thẩm, căn cứ điều 119 và điều 120 Bộ luật Hình sự Toà án nhân dân tỉnh tuyên phạt Phạm Thị Tanh 18 năm từ giam, Trương Văn Thành 17 năm tù giam, Phạm Văn Thào và Phạm Thị Sô mỗi người lình mức án 15 năm tù giam; đồng thời phải bồi thương tổn thất tinh thần cho gia đình các bị hại. 
 
                              Công Hiền 

.