Đảng bộ xã Phổ An: Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

04:02, 28/02/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (26 - 27.2), Đảng bộ xã Phổ An (thị xã Đức Phổ) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ đầu tiên của tỉnh tiến hành đại hội cấp cơ sở và là đơn vị được Thị ủy Đức Phổ chọn đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phổ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt tại đại hội.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Phổ An đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng được tăng cường; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào của địa phương...
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phổ An đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm hơn 1.700 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân 155,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 0,5% trở lên. Về chỉ tiêu xây dựng đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới từ 35 - 40 đồng chí...
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu trực tiếp 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tin, ảnh: T.THUẬN
 
 
 

.