Hội nghị trực tuyến về Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia

05:04, 15/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi. Ảnh: T.N
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi. Ảnh: T.N

 

Theo báo cáo đánh giá hiện trạng điện lực Quốc gia do đại diện Bộ Công thương trình bày tại hội nghị, hoạt động điện lực trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế- xã hội, góp phần to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số bất cập, hạn chế, nhất là quy hoạch phát triện dự án thủy điện, điện mặt trời; công tác dự báo nhu cầu điện còn chưa sát thực tế; chiến lược phát triển hệ thống truyền tải điện chưa đồng bộ với phát triển lưới điện; cơ chế giá điện còn chưa hợp lý... Chính vì thế, việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là đặc biệt cần thiết, nhằm khắc phục kịp thời tồn tại cũ, đề ra lộ trình mới trong phát triển điện lực trên toàn lãnh thổ.

 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành phố để tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ mới trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt. Công tác xây dựng dự thảo phải khẩn trương, dựa trên quan điểm đặt lợi ích quốc gia lên cao nhất, xây dựng lưới điện tối ưu, toàn diện nhất, đảm bảo mục tiêu phát triển điện lực luôn đi trước một bước, nhằm cung cấp đầy đủ, đáp ứng mọi yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và nhu cầu dùng điện của nhân dân. "Mục tiêu của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải đạt được mục đích lâu dài, bền vững; phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải, loại khỏi quy hoạch những dự án điện ô nhiễm và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh.
 
Theo thông tin từ hội nghị, tháng 3/2021, Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 đã được xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng sau đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải rà soát kỹ, phân tích, khắc phục tồn tại, bất cập, không nóng vội. Hội nghị lần này nhằm tiếp tục thu nhận ý kiến đóng góp, để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
THANH NHỊ
 
         
 

.