Hội nghị thông tin thời sự trong nước và thế giới

09:04, 16/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự trong nước và thế giới trong thời gian qua. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trực tiếp báo cáo tại hội nghị.
[links()]
 
Tham dự hội  nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên, báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy…
 
Hội nghị đã nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin về tình hình thời sự, diễn biến cục diện thế giới, khu vực và trong nước thời gian gần đây; tình hình Biển Đông; nguyên nhân sâu xa và trực tiếp cuộc chiến Nga và Ukraine; các tác động, hậu quả của cuộc chiến; tình hình cạnh tranh ở các nước lớn;…
 
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình báo cáo tại hội nghị
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình báo cáo tại hội nghị
 
Trên cơ sở bối cảnh quốc tế và trong nước, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã phân tích những ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại của Nhà nước ta trong thời gian qua cũng như các chủ trương của Đảng trong quan hệ đối ngoại quốc tế hiện nay. Đồng thời, nêu lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp quốc.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Nhiều thông tin mới, quan trọng được triển khai tại hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện, cán bộ, đảng viên kịp thời cập nhật phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo và chỉ đạo; đồng thời định hướng để các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. 
H.P

.