Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn về tình trạng thổi giá đất

08:03, 16/03/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trực tiếp trả lời chất vấn.
[links()]
Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy, cùng các ĐBQH của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Nội dung chất vấn xoay quanh nhóm vấn đề: Việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân; việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này.
 
Quang cảnh phiên chất vấn ở đầu cầu phòng họp Diên Hồng vào chiều 16/3.
Quang cảnh phiên chất vấn ở đầu cầu phòng họp Diên Hồng vào chiều 16/3.
 
Việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp. Vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương.
 
Trả lời chất vấn của đại biểu về giải pháp ngăn chặn tình trạng "bắt tay ngầm" trong đấu giá đất; "thổi" giá đất để trục lợi cá nhân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận thực tế không chỉ có hiện tượng thổi giá còn có hiện tượng móc nối, dìm giá, làm nhiễu loạn thị trường, gây ra nhiều hệ lụy. Nguyên nhân là do pháp luật liên quan đến đấu giá đất còn thiếu cụ thể như: Trình tự chưa chặt chẽ; chưa quy định điều kiện, năng lực của doanh nghiệp tham gia đấu giá; chế tài đối với người cố tình đẩy giá cao rồi bỏ cọc chưa đủ sức răn đe.
 
Bên cạnh đó, các công cụ pháp luật để ngăn chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, móc nối hoặc đe dọa người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cũng chưa chặt chẽ, thậm chí có sơ hở. Bộ trưởng cho biết, để ngăn chặn tình trạng trên, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các quy định chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng này. 
 
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trả lời chất vấn.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trả lời chất vấn.
 
Trả lời chất vấn về các giải pháp khắc phục hiện tượng các dự án trong lĩnh vực bất động sản chưa được phép mở bán theo luật định nhưng một số doanh nghiệp đã tiến hành huy động vốn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, các hợp đồng hứa mua, hứa bán chính là đang lách Luật Đất đai. Luật không quy định về vấn đề hứa bán, hứa mua và hợp đồng. Trong Luật dân sự không cấm, mà đã không cấm thì để hạn chế rủi ro thì phải tìm căn cứ để giải quyết.
 
Theo Bộ trưởng, để giải quyết căn cơ vấn đề này phải công khai tất cả quy hoạch. Còn việc thu hút đầu tư sau khi người ta biết chắc chắn là sẽ không có rủi ro, dự án là có thật thì những thỏa thuận mang tính chất thỏa thuận dân sự thì hoàn toàn có thể. Nghiên cứu trong bộ luật Dân sự để quy định khi có những loại giao dịch thế này thì cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần phải công khai và công bố những gì, trách nhiệm đến đâu.
 
Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương đặt cầu hỏi liên quan đến vấn đề đất đai tại phiên chất vấn.
Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương đặt cầu hỏi liên quan đến vấn đề đất đai tại phiên chất vấn.
 
Về vấn đề chất thải y tế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, đây là vấn đề gây bức xúc trong nhiều năm qua. Bộ xác định đây là chất thải nguy hại, được quản lý theo quy định quản lý chất thải nguy hại và quản lý chất thải y tế. Bộ Y tế sẽ xem xét và có hướng dẫn mang tính chuyên môn kỹ thuật, còn ngành tài nguyên môi trường hướng dẫn cụ thể về việc xác định đối tượng, xác định phương pháp thu gom. Bộ cũng đã cung cấp các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có đủ năng lực để xử lý chất thải y tế này trong cả nước để cung cấp cho ngành y tế thời gian qua.
 
Cho đến nay, rác thải y tế của người bệnh ở nhà cũng phải coi là một nguồn lây bệnh để có quy trình phân loại, thu gom và xử lý theo hướng dẫn của địa phương. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường nói chung, đến nay những vấn đề đã nêu hoặc đề xuất các cơ chế chính sách đều đã có trong Luật Bảo vệ môi trường 2020…
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 16/3 đã diễn ra sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và đi vào trọng tâm vấn đề, thu hút được sự quan tâm của cử tri cả nước. Qua đó, các đại biểu đã chỉ rõ những vấn đề bất cập và đề ra một số giải pháp và tranh luận có chất lượng đối với từng vấn đề cụ thể.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
 
Phiên chất chấn có 80 đại biểu đăng ký chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường, trong đó có 48 đại biểu đã trực tiếp chất vấn và 10 đại biểu tham gia tranh luận. Các Bộ trưởng đã tham gia trả lời rõ ràng, giải trình, tiếp thu đầy đủ những vấn đề được các ĐBQH đặt ra.
 
Thời gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan lưu ý thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, Chính phủ cần có xây dựng kịch bản cụ thể đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo giá xăng dầu để ứng phó với bất cứ tình huống nào. Cần có giải pháp tổng thể, căn cơ để giải quyết những vướng mắc của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Điều hành giá xăng dầu phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.
 
Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cần hoàn thiện, sửa đổi Luật đất đai, Luật đấu giá tài sản cho phù hợp với thực tế. Công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng các phiên đấu giá để trục lợi. Có chế tài đủ mạnh để ngăn các trường hợp trúng thầu, trúng đấu giá nhưng không thực hiện các cam kết. Tiếp tục tăng cường, thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai. Thực hiện các chính sách mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn nước thải, khí thải công nghiệp…
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.