Bàn biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nông dân Mộ Đức bị thiệt hại do lốc xoáy

04:04, 29/04/2009
.

 

 

Theo báo cáo của UBND huyện Mộ Đức, cơn lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho người địa phương có 1 người chết, 12 người bị thương, 30 nhà ở, phòng học, trạm y tế bị tốc mái, 9 loa truyền thanh bị ngã; đặc biệt trên 3.200 ha lúa bị ngã đổ, hư hại. Trong đó có 1.700 ha lúa sắp thu hoạch, 510 ha lúa chín đỏ đuôi, 914 ha lúa trổ đều-chắc xanh, 163 ha lúa giống… Tổng thiệt hại ước khoảng 33,8 tỷ đồng.

 

 

 Tại cuộc họp, đồng chí Trương Ngọc Nhi chỉ đạo: Ngoài những chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho những gia đình có người bị chết, bị thương, nhà bị sập, thì hiện nay một vấn đề đang đặt ra là hàng ngàn hécta lúa đang trong giai đoạn chín đã bị ngã đổ, cần tiến hành thu hoạch sớm. Vì vậy cần phải huy động lực lượng ra quân giúp dân thu hoạch lúa. Ngoài 200 chiến sĩ của công an, biên phòng, quân đội. Tỉnh Đoàn có trách nhiệm huy động ĐVTN tại các địa phương, để cùng với lực lượng công an, quân  đội, biên phòng giúp dân thu hoạch lúa. Huyện Mộ Đức chịu trách nhiệm chọn những địa phương bị thiệt hại nặng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thu hoạch (liềm hái, máy suốt lúa…) để việc thu hoạch tiến hành một cách thuận lợi, nhanh chóng.

 

 Tin, ảnh: M.T


.