Thu nhập cao từ trồng trọt, chăn nuôi 

09:45, 01/11/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Gia đình ông Bùi Thanh Tâm (65 tuổi), ở thôn Vạn An 3, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) có thu nhập cao nhờ thực hiện hiệu quả mô hình trồng trọt, chăn nuôi.

Lúc đầu, vợ chồng ông Bùi Thanh Tâm chủ yếu trồng lúa và rau màu. Do chưa nắm bắt khoa học kỹ thuật nên hiệu quả trồng trọt chưa cao, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2013, ông tham gia lớp học nghề ngắn hạn do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức. Từ đó, ông mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi gia cầm. Đầu năm 2014, ông phát triển trang trại nuôi gà, vịt với quy mô gần 2.000 con. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, trang trại gia cầm của ông Tâm đem lại nguồn thu nhập khá. Từ đó, ông có thêm động lực mở trang trại nuôi heo. Trung bình mỗi năm, ông Tâm nuôi 6 con heo nái giống sinh sản và xuất chuồng khoảng 120 - 150 con heo thịt (trọng lượng gần 1 tạ/con). Sau khi trừ các khoản chi phí, vợ chồng ông thu lợi nhuận gần 300 triệu đồng/năm từ việc chăn nuôi heo thịt.

Mô hình chăn nuôi heo thịt mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Bùi Thanh Tâm, ở thôn Vạn An 3, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa).
Mô hình chăn nuôi heo thịt mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Bùi Thanh Tâm, ở thôn Vạn An 3, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa).

Hiện nay, gia đình ông Tâm tập trung phát triển trang trại nuôi heo, trồng hoa cung ứng cho thị trường dịp Tết, trồng lúa và hoa màu. Vợ chồng ông làm 15 sào đất lúa, 6 sào đất trồng cây rau màu, 7 sào đất trồng hoa với khoảng 1.800 chậu cúc, thược dược, vạn thọ. Mỗi năm, gia đình ông trồng 2 vụ lúa, với tổng năng suất gần 9 tạ lúa khô. Nhận thấy rau màu và lúa nếu bán không đem lại nguồn lợi kinh tế cao, vì vậy ông sử dụng các nông sản này phục vụ chăn nuôi. “Người làm nông phải có một mô hình tập trung. Tôi sử dụng nông sản, rồi lấy tiền thu hoạch rau màu, lúa để thuê nhân công và đầu tư mua cám, phân bón... để phát triển trang trại nuôi heo và trồng hoa Tết”, ông Tâm chia sẻ. Lúc đầu, vợ chồng ông Tâm chỉ trồng trên 200 chậu hoa cúc. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, đến năm 2018, ông quyết định nâng mặt bằng đất vườn để tránh ngập úng, tăng số chậu hoa Tết lên khoảng 1.800 chậu. Mỗi năm, vợ chồng ông thu được trên 260 triệu đồng từ trồng hoa bán dịp Tết. 

Từ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sau khi đã trừ các khoản chi phí, vợ chồng ông Tâm có thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng/năm. Giờ đây, các con đã trưởng thành, kinh tế gia đình khấm khá, song ông Tâm vẫn hăng say lao động, bởi với ông lao động là niềm vui trong cuộc sống. 

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:45, 01/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.