Không còn hiện tượng chim yến chết vì cúm A/H5N1

10:05, 08/05/2013
.

Đại diện Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, sau khi thực hiện tích cực các biện pháp phòng chống dịch, từ ngày 22/4 đến nay không còn hiện tượng chim yến chết do bị cúm A/H5N1 tại các hộ và cơ sở nuôi chim trên toàn bộ địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.


Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm, chiều 7/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần tăng cường phối hợp với địa phương trong phòng chống dịch.

Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y, cho biết để kiểm soát và giám sát vi rút cúm A/H7N9, Bộ NNPTNT đang phối hợp với Tổ chức Nông Lương Thế giới giám sát các mẫu gia cầm nhập lậu, điểm tập trung gia cầm tại các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất do vi rút cúm A/H7N9 cho đến nay.

Các mẫu xét nghiệm được tiến hành trong khoảng 2 tháng và sẽ được mở rộng nếu cần thiết để khẳng định hoặc loại trừ sự xuất hiện của chủng vi rút A/H7N9 trên các mẫu gia cầm. Đồng thời xác định nguy cơ vi rút cúm gia cầm có thể biến đổi trong thời gian qua.

Về tình hình các dịch bệnh khác, báo cáo Cục Thú y cho biết hiện cả nước không có tỉnh nào có dịch cúm gia cầm; dịch lở mồm long móng ở Hà Tĩnh đã qua 18 ngày không phát sinh ổ dịch mới; dịch lợn tai xanh chỉ còn ở 5 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định và Bắc Ninh. Số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 21.000 con, trong đó Nam Định là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất.



Đỗ Hương/Chinhphu.vn


.