Doanh nghiệp trúng thầu, nhưng chưa được khai thác cát

08:05, 29/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù trúng đấu giá, nộp đủ tiền vào ngân sách huyện và được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát làm vật liệu, nhưng nhiều năm qua, Công ty TNHH Xây dựng 240 (viết tắt là Công ty 240) vẫn chưa được khai thác cát.

TIN LIÊN QUAN

Sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. Công ty 240 đã tiến hành khởi kiện UBND huyện Sơn Tịnh ra toà án.

Chính quyền cho khai thác, dân ngăn chặn

Năm 2013, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông; Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác cát tại mỏ cát thôn Trường Xuân và Thọ Lộc (xã Tịnh Hà).

 Mặc dù mỏ cát đã được cấp phép cho Công ty 240  khai thác, nhưng người dân ngăn cản không cho khai thác và tự tổ chức xúc cát đem bán.
Mặc dù mỏ cát đã được cấp phép cho Công ty 240 khai thác, nhưng người dân ngăn cản không cho khai thác và tự tổ chức xúc cát đem bán.


Trên cơ sở các quyết định trên, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức đấu giá quyền khai thác cát tại hai mỏ cát nói trên, kết quả Công ty 240 trúng thầu với số tiền nộp ngân sách là 1,52 tỷ đồng. Ngày 26.3.2013, UBND huyện Sơn Tịnh ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát với diện tích 6,56ha, trữ lượng khai thác 39.360m3, thời gian khai thác là 1 năm.

Ngày 22.7.2013, đại diện Sở TN&MT, UBND huyện Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Hà tổ chức cắm mốc và bàn giao mốc giới cho Công ty 240. Tuy nhiên, khi Công ty 240 tiến hành khai thác, thì bị một số hộ dân ngăn cản không cho lấy cát. Công ty 240 báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và ngành chức năng can thiệp để công ty khai thác đúng tiến độ cấp phép.

Ngày 15.9.2013, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân thôn Trường Xuân, Thọ Lộc Đông và Thọ Lộc Tây. Dựa vào kết quả đối thoại, ngày 16.9.2013, UBND huyện ra Văn bản số 257 thông báo cho Công ty 240 khai thác trở lại kể từ ngày 20.9.2013. Tuy nhiên, công ty vẫn bị người dân ngăn chặn.

Sau thời gian ngừng tránh mưa lũ như cam kết, Công ty 240 được UBND huyện chấp thuận cho khai thác cát trở lại từ ngày 10.1.2014. UBND huyện Sơn Tịnh cũng chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện, UBND xã Tịnh Hà có biện pháp hỗ trợ việc khai thác cát của Công ty 240, nhưng người dân địa phương vẫn ngăn chặn, không cho khai thác.

Doanh nghiệp kiên quyết khởi kiện

Bức xúc trước sự việc nhiều lần bị người dân ngăn chặn, không cho khai thác cát trong khi đã trúng thầu, Công ty 240 có văn bản đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh giải quyết vướng mắc để công ty tiến hành khai thác cát, nếu không huyện phải hoàn trả lại số tiền trúng đấu giá mà công ty đã nộp vào ngân sách. Thay vì tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), UBND huyện Sơn Tịnh lại có văn bản từ chối trả tiền lại cho Công ty 240, với lý do: Từ ngày 1.1.2014 đến ngày 2.11.2014, Công ty 240 không có văn bản báo cáo UBND huyện về việc người dân cản trở không cho khai thác cát và chưa nhận được sự phối hợp hoặc xác nhận các văn bản về kết quả kiểm tra của Sở TN&MT để xác định khối lượng khai thác.

Lý do này của huyện Sơn Tịnh không thuyết phục, bởi ngày 16.1.2014 Công ty 240 có Báo cáo số 38 gửi UBND huyện Sơn Tịnh, Sở TN&MT, UBND tỉnh, Công an huyện Sơn Tịnh phản ánh việc bị người dân ngăn cản. Trên cơ sở Báo cáo số 38, ngày 25.2.2014, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức cuộc họp để tìm hướng giải quyết. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh đặt vấn đề Công ty 240 nhường lại 1/3 diện tích mỏ cát cho người dân sở tại cùng khai thác.

Sau khi có kiến nghị của DN, ngày 16.5.2014, UBND huyện Sơn Tịnh có Công văn 908 chỉ đạo chống khai thác cát trái phép tại mỏ cát thôn Trường Xuân. Giám đốc Công ty 240 Phan Ngọc Thạch, cho rằng: Doanh nghiệp trúng đấu giá đã nộp tiền vào ngân sách, nếu không tổ chức khai thác thì lỗi đó thuộc về DN và DN bị mất tiền. Tuy nhiên ở đây Công ty 240 nhiều lần tổ chức khai thác, nhưng đều bị người dân ngăn cản. Với sự thoái thác trách nhiệm của huyện, chúng tôi buộc phải khởi kiện UBND huyện Sơn Tịnh ra tòa, yêu cầu phải hoàn trả khoản tiền trúng thầu 1,52 tỷ đồng và các khoản thiệt hại khác là 943 triệu đồng.

Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh cho rằng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh ban hành các quyết định về đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông là không đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, tại phiên toà xét xử ngày 7.4.2017, Hội đồng xét xử đã bác yêu cầu của Công ty 240. Trước quyết định của TAND huyện Sơn Tịnh, Công ty 240 đã có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh.

Hương Minh
 


.