(Báo Quảng Ngãi)- Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) được biết đến là đơn vị quản lý, vận hành NMLD số 1 Việt Nam và đang sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là một trong 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, chỉ sau 5 năm đi vào hoạt động. Song còn có một BSR khác, đó là một doanh nghiệp không chỉ giỏi sản xuất mà còn giàu tình yêu thương.
Đầy trách nhiệm với cộng đồng, BSR đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội (ASXH) giàu ý nghĩa, qua đó từng bước làm đẹp thêm hình ảnh người làm lọc hóa dầu.
“Trái tim Dung Quất”
Hơn 6 năm kể từ ngày đưa NMLD đi vào vận hành cũng là ngần ấy thời gian BSR thực hiện các chương trình ASXH. Đã thành nếp, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những “cánh quân thiện nguyện” của BSR lại mang những món quà và tình cảm của người lao động công ty đến với đồng bào nghèo. Đặc biệt, đối với những hộ dân đã và sẽ nhường đất cho NMLD luôn được BSR tri ân hết sức nghĩa tình.
![]() |
BSR thực hiện nhiều chương trình ASXH trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Trong ảnh: Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang dự Lễ khánh thành và trao quà cho Trường Tiểu học Vạn Hương, Hải Phòng với kinh phí 4,5 tỷ đồng do BSR tài trợ xây dựng. Ảnh: MẠNH HƯNG |
Ông Đinh Văn Ngọc-Tổng Giám đốc BSR chia sẻ, năm nay, ngoài chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” hợp tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, BSR tập trung chương trình ASXH đối với 341 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu ở Bình Trị, những người sẽ di dời sang khu ở mới để nhường đất phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy từ 6,5 lên 8,5 triệu tấn/năm. Chúng tôi phải làm tốt công tác ASXH để đền đáp xứng đáng với những hy sinh của họ dành cho NMLD và cho ngành dầu khí của đất nước.
Những chương trình ASXH của BSR không chỉ xoay quanh NMLD mà những bước chân thiện nguyện khoác trên mình thương hiệu BSR còn đến với Sơn Hà, hải đảo Lý Sơn, xa hơn là đồng bào xã Đức La, huyện Đức Thọ, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Những công trình nghĩa tình không chỉ dừng lại ở Bình Trị (Bình Sơn), Sơn Tây, Tây Trà mà còn lan tỏa đến xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) hay xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An)…
Không chỉ mở rộng diện “phủ sóng” với nhiều hoạt động ASXH, mà BSR luôn xuất hiện tại “các điểm nóng” để có những hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời. Anh Trần Minh Sỹ, nhân viên truyền thông của BSR cho hay, ngay sau các đợt cứu trợ thiên tai, BSR lại hiện diện hỗ trợ chương trình "Góp đá xây Trường Sa", rồi trao học bổng cho học sinh là con em Lực lượng Cảnh sát biển vùng II, Lực lượng Kiểm ngư và con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đặc biệt, BSR đã có trên 250 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu cứu người.
Trong 2 năm liên tiếp (2013 và 2014), BSR được Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vinh danh ở vị trí Top 50 doanh nghiệp Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. |
Mang đến những chân trời ước mơ
Chuyện của “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình trải qua phẫu thuật tim để rồi vươn đến những thành tích cao ở đấu trường khu vực và Châu Á rất nhiều người biết. Nhưng hẳn không nhiều người biết đằng sau thành công của Bình lại có… BSR. Là đơn vị tài trợ chính của “Quỹ vì trái tim bé bỏng” do nhà thơ Thanh Thảo sáng lập, BSR đã đồng hành với quỹ trong suốt 4 năm qua. Với 500 triệu đồng hỗ trợ mỗi năm, 4 năm qua BSR đã đồng hành cùng quỹ tài trợ mổ tim bẩm sinh cho hơn 90 trường hợp, trong đó có VĐV điền kinh nổi tiếng Phạm Thị Bình.
Cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa cho CCB thời chống Pháp, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ nhân đạo... chương trình ASXH của BSR rất chú trọng đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, khi dành nhiều kinh phí cho 2 lĩnh vực này. Không chỉ là “gương mặt thân quen” đối với Quỹ khuyến học Quảng Ngãi, góp sức hỗ trợ thực hiện các chương trình “Quảng Ngãi quê hương – Rèn trí luyện tài”, “Đồng hành cùng em đến trường”… mà BSR cũng đã ký kết hẳn một “Chương trình hỗ trợ đào tạo tài năng” đối với Trường THPT Chuyên Lê Khiết, một ngôi trường có truyền thống học hành danh tiếng nhất Quảng Ngãi.
Việc đầu tư cho giáo dục dài hơi rõ ràng là cách rất mới trong tư duy ASXH. Gói bảo trợ không gói gọn trong việc khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi mà còn tăng cường cơ sở vật chất và tăng cường bổ trợ kiến thức, chuyên môn cho đội ngũ thầy cô, nhằm đưa Trường Chuyên Lê Khiết trở thành một trong số những trường tốt nhất cả nước, hướng đến chất lượng khu vực Đông Nam Á.
Ông Đinh Văn Ngọc cho biết, bên cạnh những thành quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua, từ lãnh đạo đến người lao động BSR luôn nhận thức rõ việc thực hiện các hoạt động ASXH, nhân đạo từ thiện, đó là trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với cộng đồng. Với BSR đó còn là thể hiện nét văn hóa đẹp của người lao động sống và làm việc nghĩa tình, biết chia sẻ với nhân dân, quyết tâm xây dựng một mô hình doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt công tác ASXH, nhân đạo từ thiện.
Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, BSR đã thực hiện các chương trình ASXH với tổng kinh phí trên 207 tỷ đồng. Và số tiền dành cho ASXH sẽ không dừng ở đó. Năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chương trình ASXH với giá trị khoảng 40 tỷ đồng. “BSR xác định việc xây dựng NMLD Dung Quất không chỉ vì sự phát triển kinh tế vùng duyên hải miền Trung, mà còn vì mục tiêu sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ của tập thể người lao động dầu khí đối với những khó khăn của đồng bào, nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bằng tấm lòng và trách nhiệm xã hội của mình, BSR sẽ tiếp tục đồng hành, triển khai nhiều chương trình để mang đến cho người dân có cuộc sống mới tốt đẹp hơn”-ông Đinh Văn Ngọc cam kết.
Hoàng Triều