Vụ đông xuân 2015-2016: Sạ sớm để tránh hạn

12:11, 07/11/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sở NN&PTNT vừa tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2015- 2016. 

TIN LIÊN QUAN


Mặc dù diễn biến thời tiết bất lợi, giá cả các mặt hành nông lâm thủy sản còn bấp bệnh, nhưng năm 2015 có thể nói là năm mà ngành nông nghiệp đã thắng lợi trên nhiều lĩnh vực.

Sản lượng lương thực cả năm đạt 482.700 tấn, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 0,5% so với năm 2014. Trong đó, năng suất bình quân của cây lúa ước đạt 56,6 tạ/ha, so với kế hoạch năm diện tích tăng 2,6%, sản lượng tăng 0,3%. Bên cạnh đó, năng suất, sản lượng của nhiều loại cây trồng khác, rau, đậu... tăng so với năm 2014.

Trong năm, toàn tỉnh đã chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn hơn 800 ha, tăng trên 150 ha so với năm 2014, chủ yếu là chuyển sang trồng bắp, lạc, rau đậu các loại.

Diện tích đạt sau thu hoạch trên 60 triệu đồng/ha/năm được hơn 30.000 ha, chiếm gần 40% tổng diện tích canh tác nông nghiệp các loại cây trồng ngắn ngày. Diện tích xây dựng cánh đồng mẫu lớn không chỉ đem lại lợi nhuận cao cho nông dân mà còn giúp người dân giảm chi phí sản xuất.

 

Vụ đông xuân 201Sạ sớm để phòng tránh hạn.
Vụ đông xuân 2015-2016, nông dân phải xuống giống sớm để phòng tránh hạn.


Phong trào chăn nuôi trâu, bò thịt và sinh sản phát triển mạnh, góp phần nâng cao thu nhập đáng kể cho nông dân. Nhờ giá cả sản phẩm chăn nuôi trong năm tương đối ổn định, người chăn nuôi có lãi nên xu hướng chăn nuôi trang trại lớn phát triển, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 37 trang trại chăn nuôi.

Thủy sản có sự chuyển biến tích cực trên cả hai hướng khai thác và nuôi trồng, tổng sản lượng đạt 6.700 tấn, đạt 102% kế hoạch. Đặc biệt, nuôi thủy sản nước mặn tăng nhanh về số lượng lồng nuôi với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như: tôm hùm, cá bớp, cá dìa, hàu Thái Bình Dương.

Năm 2016 được dự báo là năm khó khăn cho ngành nông nghiệp, bởi ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nền nhiệt độ được dự báo sẽ tăng từ 1,5-2 độ so với trung bình nhiều năm, khả năng hạn hán sẽ đến sớm.

Vì thế, Sở NN&PTNT đề xuất lùi lịch thời vụ từ ngày 20.12.2015- 10.1.2016, trường hợp ở chân ruộng trũng chưa kịp rút nước thì gieo mạ để cấy, nhưng phải chấm dứt trước ngày 15.1.2016.

Về cơ cấu giống cây trồng, Sở chọn 6 giống chủ lực là: HT1, SH2, Thiên ưu 8, KD đb, ĐV 108, TBR1. Các giống bổ sung gồm: DT45, OM9676, KD28, PC6, OM8017; 3 giống có triển vọng sản xuất thử là MT10, SV181 và ĐT34.

Giám đốc Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương sớm triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2015-2016, trong đó hết sức lưu ý đến phương án phòng chống hạn, chuyển đổi giống cây trồng.

Trong điều kiện hạn hán được dự báo rất gay gắt, ngay từ bây giờ, các địa phương cần tổ chức chỉ đạo bà con nông dân đắp bờ để giữ nước, tận dụng được nguồn nước còn đọng lại trong ruộng, ao, hồ, sông suối để xuống giống, tiết kiệm lượng nước ở các hồ chứa cho vụ hè thu, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Đồng thời tổ chức ra quân diệt chuột ngay từ đầu vụ để hạn chế thấp nhất tình trạng chuột phá hoại mùa màng.

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.