Nông dân cần được hướng dẫn cách phát triển nông nghiệp đô thị

20:04, 22/04/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Đó là kiến nghị được nhiều đại diện hội nông dân các phường trên địa bàn TP.Quảng Ngãi nêu lên tại Hội nghị Khảo sát phục vụ việc xây dựng và ban hành chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên (Hội nghị), diễn ra vào chiều ngày 22/4.

Hội nghị do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.
Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Khắc Toàn cho biết, thực hiện Kế hoạch số 29, ngày 5/4/2024 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về khảo sát phục vụ việc xây dựng và ban hành chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện khảo sát tại 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bạc Liêu và Tuyên Quang. 

Tại Quảng Ngãi, đoàn công tác mong muốn cán bộ hội nông dân các cấp và nông dân sản xuất, kinh danh giỏi trên địa bàn tỉnh bày tỏ ý kiến, kiến nghị về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho nông dân trong thời gian đến. Những kiến nghị xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, sẽ là cơ sở để Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tham mưu xây dựng chương trình khung và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Chủ tịch Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi Bùi Vạn Khoa nêu ý kiến tại cuộc họp.
Chủ tịch Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi Bùi Vạn Khoa nêu ý kiến tại cuộc hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu là đại diện lãnh đạo hội nông dân các phường trung tâm của TP.Quảng Ngãi mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm có các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng phù hợp để nông dân phát triển bền vững nông nghiệp đô thị. Bởi, diện tích đất nông nghiệp tại đô thị đang dần thu hẹp cùng với nhiều quy định mới về môi trường, khiến nông dân tại đô thị không còn duy trì các mô hình trồng trọt, chăn nuôi truyền thống như trước đây. 

Nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cũng kiến nghị, ngoài việc đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn, người dân cần được đào tạo kỹ năng mềm, các kỹ năng tổ chức quản lý kinh doanh, bán hàng, kỹ năng khởi sự kinh doanh, xúc tiến thương mại. 

Bên cạnh đó, nông dân cần có thông tin định hướng trong sản xuất, kinh doanh. Vì lâu nay, nông dân chủ yếu sản xuất theo tín hiệu thị trường, dẫn đến tình trạng “được mùa, mất giá” liên tục lặp lại. Như năm nay, ớt tại Quảng Ngãi liên tục rớt giá, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị sát, đúng với tình hình thực tiễn của các đại biểu và cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát mô hình chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Lộc, ở xã Đức Phong (Mộ Đức).
Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát mô hình chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Lộc, ở xã Đức Phong (Mộ Đức).

Trước đó, vào sáng 22/4, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã khảo sát một số mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân TX.Đức Phổ và huyện Mộ Đức. Tại các nơi khảo sát, đoàn công tác đã lắng nghe và ghi nhận trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của nông dân về các nội dung cần được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh.

Tin, ảnh: Ý THU
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 

 
Xuất bản lúc: 20:04, 22/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.