Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

18:13, 10/04/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt từ trung ương đến địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả đáng khích lệ. Các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát. Với bệnh sốt xuất huyết, số mắc tích lũy hơn 14,5 nghìn ca, giảm gần 42% so với cùng kỳ năm 2023.
 
Tuy nhiên, một số bệnh có xu hướng tăng. Cụ thể, với bệnh tay chân miệng, số mắc tích lũy đến ngày 7/4/2024 gần 10,2 nghìn ca, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Số ca mắc chủ yếu ghi nhận trong cơ sở giáo dục mầm non, có trên 90% số trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Số ca bệnh sởi, ho gà, bạch hầu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Về cúm A/H9N2 ghi nhận 1 ca bệnh trên người tại tỉnh Tiền Giang, đây là ca bệnh ghi nhận trên người đầu tiên ở Việt Nam. 

Tại Quảng Ngãi, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 230 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2023; 49 ca mắc tay chân miệng, tăng 3,27% lần so với cùng kỳ. 
 
Ngành y tế tỉnh đã tăng cường công tác giám sát, xử lý kịp thời những ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.
 
Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ảnh TL.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ảnh TL.

Bộ Y tế nhận định, trong thời điểm giao mùa sẽ tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển; nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao. 

Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành liên quan và các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các hoạt động tiêm chủng; chủ động triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 18:13, 10/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.