Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

08:21, 13/09/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhờ nguồn vốn cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội (CSXH), nhiều hộ dân ở TX.Đức Phổ có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. 

Giúp người dân thoát nghèo

Cách đây 10 năm, gia đình ông Tô Văn Mâu, ở phường Phổ Hòa (TX.Đức Phổ), thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống gia đình ông chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên thiếu trước hụt sau. Trong lúc khó khăn, ông Mâu được ngân hàng CSXH cho vay 20 triệu đồng, để mua 2 con bò về nuôi, từ đó có điều kiện phát triển kinh tế. Năm 2017, ông Mâu tiếp tục vay 50 triệu đồng dành cho hộ cận nghèo để đầu tư phát triển đàn bò. Đến năm 2020, gia đình ông Mâu thoát nghèo.

Sau khi thoát nghèo, ông Mâu tiếp tục vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa. Hiện tại, đàn bò của gia đình ông Mâu có 10 con, với tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng. “Nguồn vốn chính sách đã đồng hành với gia đình tôi gần 10 năm qua. Nhờ nguồn vốn ưu đãi này, gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống", ông Mâu phấn khởi nói. 

Còn gia đình chị Huỳnh Thị Thủy, ở thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ), có lợi thế về đất đai, thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò nhưng lại thiếu vốn, nên chỉ chăn nuôi quy mô nhỏ. Chị Thủy đã làm hồ sơ xin vay vốn và được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TX.Đức Phổ giải ngân cho vay 70 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, chị Thủy mua thêm bò về nuôi. Tùy từng thời điểm, đàn bò của gia đình chị Thủy dao động từ 17 - 30 con. Nhờ đó, gia đình chị Thủy có nguồn thu nhập khá. 

Hiện tại, vợ chồng chị Thủy sở hữu trang trại rộng gần 14ha. Trong đó, có gần 4ha trồng cỏ, bắp, chuối và xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò, dê; 10ha còn lại trồng keo. Vợ chồng chị Thủy đang có ý định sẽ đầu tư trang trại theo kiểu du lịch sinh thái. Vì vậy, chị Thủy mong muốn được ngân hàng tạo điều kiện cho vay thêm vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Huỳnh Thị Thủy, ở thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong (TX. Đức Phổ), có điều kiện phát triển đàn bò, nâng cao thu nhập.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Theo số liệu của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TX.Đức Phổ, doanh số cho vay 8 tháng năm 2023 đạt trên 58,3 tỷ đồng, với 1.373 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ trên 36,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ 14 chương trình đến ngày 31/8/2023 trên 403 tỷ đồng, đạt gần 98% kế hoạch năm 2023, tăng so với cuối năm 2022 hơn 21 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ hơn 5,6%. Nợ quá hạn 962 triệu đồng (0,24% tổng dư nợ). Nợ khoanh gần 1,5 tỷ đồng (0,37%).

Để giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giao dịch vay vốn, trả nợ, trả lãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TX.Đức Phổ đã tổ chức giao dịch theo lịch cố định tại các xã, phường. Nguồn vốn sau khi thu hồi các khoản vay đến hạn sẽ tiếp tục giải ngân tại chỗ cho những đối tượng vay mới. Nhờ đó, kết quả đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của các xã, phường đến nay đều xếp loại khá, tốt trở lên.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TX.Đức Phổ Bùi Ngọc Hưng cho biết, hầu hết các hộ vay vốn của ngân hàng đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ nay đến cuối năm 2023, phòng giao dịch sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng vay vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế thấp nhất các sai sót, tồn tại phát sinh. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng...

Bài, ảnh: HỒNG HOA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:21, 13/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.