Rực rỡ sắc hoa đón Tết

10:01, 10/01/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tết Canh Tý đang đến rất gần, cùng với “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” thì theo phong tục Tết cổ truyền không thể thiếu sắc hoa trong mọi nhà. Tại các nhà vườn, người trồng hoa đang tất bật thực hiện các công đoạn tỉa hoa, bao nụ, bón phân, tưới nước chuẩn bị cung ứng các loại hoa ra thị trường để phục vụ nhu cầu khách hàng. Sau nhiều tháng vất vả chăm sóc, đến nay, những cánh hoa đã khoe đủ sắc màu.
 
Những năm gần đây, nhiều người ưa chuộng các loại hoa treo vì màu sắc tươi tắn, đa dạng. Vụ hoa này, ông Nguyễn Tấn Toàn, ở phường Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi), đã trồng gấp đôi các chậu hoa treo so với năm trước. Hiện vườn hoa ông Toàn có 1.600 chậu dạ yến thảo, 700 chậu hoa gấm đang vào độ ra hoa.
Những năm gần đây, nhiều người ưa chuộng các loại hoa treo vì màu sắc tươi tắn, đa dạng. Vụ hoa này, ông Nguyễn Tấn Toàn, ở phường Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi), đã trồng gấp đôi các chậu hoa treo so với năm trước. Hiện vườn hoa ông Toàn có 1.600 chậu dạ yến thảo, 700 chậu hoa gấm đang vào độ ra hoa.

 

Đu đủ cảnh được nhiều người trưng bày dịp Tết với hy vọng công việc làm ăn ngày càng phát triển, kinh tế sung túc, đủ đầy hơn.
Đu đủ cảnh được nhiều người trưng bày dịp Tết với hy vọng công việc làm ăn ngày càng phát triển, kinh tế sung túc, đủ đầy hơn.

 

Những sắc hoa truyền thống như mồng gà, vạn thọ, cúc... vẫn chiếm số lượng lớn tại các nhà vườn.
Những sắc hoa truyền thống như mồng gà, vạn thọ, cúc... vẫn chiếm số lượng lớn tại các nhà vườn.

 

Ông Trần Văn Bình, ở xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa), thuê đất trồng hơn 1.000 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê tại TP.Quảng Ngãi.
Ông Trần Văn Bình, ở xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa), thuê đất trồng hơn 1.000 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê tại TP.Quảng Ngãi.
 
BẢO HÒA
(thực hiện)