Xây dựng xã hội tốt đẹp từ gương "người tốt, việc tốt"

09:10, 16/10/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới... Lời dạy chí tình của Người đã đi vào thực tiễn cuộc sống, với nhiều tấm gương người tốt, việc tốt lan tỏa rộng khắp và xã hội càng trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi chúng ta là một đóa hoa trong vườn hoa “người tốt, việc tốt”.
TIN LIÊN QUAN

Từ phong trào “Công dân tiêu biểu”

Lần đầu tiên Quảng Ngãi phát động phong trào “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”, giai đoạn 2017 - 2020. Đây là phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.                                                            Ảnh: BS
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: BS

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Việt Tân cho hay: Qua một năm triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát hiện nhiều gương người tốt, việc tốt ngay từ cơ sở và đã kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội. Từ những tấm gương tiêu biểu do các đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng, UBND tỉnh đã xét chọn và công nhận 9 Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Phong trào “Công dân tiêu biểu” đã góp phần khơi dậy giá trị nhân văn và trí tuệ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó cho thấy, dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chỉ cần có tình yêu thương đối với con người, trách nhiệm với quê hương, thì mỗi người đều có thể làm được việc tốt. Từ một nông dân là người dân tộc thiểu số ở vùng cao, cuộc sống chẳng khấm khá, vậy mà đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn.

Một ngư dân đã bất chấp hiểm nguy trước muôn trùng sóng dữ để cứu người. Một sư cô đã cưu mang hàng chục đứa trẻ mồ côi, giúp các cháu ăn học và ngày càng trưởng thành. Một chàng kỹ sư trẻ tích cực nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm... Họ xứng đáng là những công dân tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi. Giá trị đích thực của cái đẹp ắt sẽ được nhân lên từ chính hình ảnh, việc làm của những tấm gương công dân tiêu biểu của tỉnh.

"Mỗi người làm việc tốt, cả cộng đồng làm được việc tốt sẽ góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, con người sống có nghĩa, có tình, có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Giá trị đích thực từ những hành động cao đẹp trong xã hội sẽ luôn được trân quý và lan tỏa. Lễ vinh danh ”Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” (tổ chức vào ngày 15.10) nhằm biểu dương, vinh danh những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh con người Quảng Ngãi thân thiện, năng động, tâm huyết, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh".   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ĐẶNG NGỌC DŨNG

Thi đua làm việc tốt

Theo ông Nguyễn Việt Tân, phong trào người tốt, việc tốt đã làm cho phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh càng  phong phú và thiết thực. Thực hiện Lời kêu gọi của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Phong trào thi đua phát triển sâu rộng, lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Nhiều phong trào thi đua được phát động có hiệu quả như: Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới; Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Trong số những điển hình trong phong trào thi đua, thôn 2, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) được biết đến là đơn vị đi đầu toàn tỉnh trong việc xây dựng thành công khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lâm, đó là kết quả của sự đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và biết chấp nhận thiệt thòi về phần mình...

 
Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác năm 2019.
Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác năm 2019.

Ở xã vùng cao Ba Vì (Ba Tơ), dẫu cuộc sống còn khó khăn, song những nông dân người Hrê đã quyên góp gạo trong mỗi lần xay xát lúa để giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn. Việc tốt lan tỏa, từ hai chi hội nông dân làm thí điểm đã nhân ra 4 chi hội, với sự tích cực ủng hộ của đông đảo hội viên, nông dân. Đến nay, Hội Nông dân xã Ba Vì đã quyên góp hơn 2.000kg gạo hỗ trợ người nghèo khó.

Còn ở xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa), Bí thư Chi bộ thôn Hòa Bình Huỳnh Hồng luôn gương mẫu đi đầu, gần dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thôn. Tận tụy với người dân, nên ông Hồng được nhân dân tin tưởng, vì thế mọi chủ trương của cấp ủy đảng ở địa phương đều triển khai thực hiện thuận lợi, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Ở huyện vùng cao Minh Long, cán bộ, chiến sĩ công an huyện cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, còn thực hiện có hiệu quả mô hình chung sức giúp đỡ người dân ở thôn Gò Tranh (xã Long Sơn).

Thôn Gò Tranh 112 hộ dân thì có đến 78 hộ nghèo. Cán bộ, chiến sĩ công an đã tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giúp dân làm đường, xây dựng kênh mương thủy lợi; hỗ trợ xây dựng nhà ở... Nhờ đó, đời sống của người dân ở Gò Tranh được cải thiện đáng kể.

Việc tốt lan tỏa, "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau...”, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi là bài học quý để tất cả cán bộ, đảng viên chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh và mỗi người dân cùng chung tay xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp, mà ở đó luôn đong đầy tình yêu thương và trách nhiệm.

Thi đua thực hiện văn hóa công sở

Việc thi đua thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh ta trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong cách ứng xử, giao tiếp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức chuẩn mực, năng động, hiệu quả hơn; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện văn hóa công sở ở một số nơi vẫn còn hạn chế. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương với sự đổi mới thiết thực, hiệu quả hơn. 


Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 

.