4 năm chưa xong một công trình nước sạch

09:05, 17/05/2010
.

(QNĐT)- Năm 2006, công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Mộ Đức được khởi công xây dựng, thế nhưng đã 4 năm trôi qua, công trình vẫn chưa xong, còn người dân thì dài cổ chờ nước sạch. 
 
Bao đời nay, do nguồn nước ở thị trấn Mộ Đức bị nhiễm phèn nặng, nên hơn 1.800 hộ dân sống ở thị trấn này đều chịu ảnh hưởng, người dân phải tự xử lý qua hệ thống lọc tự tạo của gia đình hoặc phải đi xa hàng cây số để lấy nước về sinh hoạt.
 
Công trình nước sạch thị trấn Mộ Đức-4 năm vẫn chưa đưa vào sử dụng.
Công trình nước sạch thị trấn Mộ Đức-4 năm vẫn chưa đưa vào sử dụng.
 
Năm 2006, công trình cấp nước sạch thị trấn Mộ Đức được khởi công xây dựng do Công ty cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng đô thị và KCN Quảng Ngãi. Kinh phí đầu tư xây dựng công trình gần 6 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Nhật Bản trên 3,4 tỷ đồng. Công suất của công trình này trên 1.000 mét khối/ngày và khi đi vào hoạt động, công trình sẽ cung cấp nước sạch cho trên 570 hộ dân thị trấn Mộ Đức và 1 phần xã Đức Tân.  
 
Theo kế hoạch, thời gian thi công dự án là 20 tháng, thế nhưng đến nay sau 4 năm xây dựng, công trình vẫn chưa thể hoàn thành để cung cấp nước sạch cho người dân nơi đây, khiến không ít hộ dân bức xúc.
 
Ông Lê Một ở tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức cho biết, do nguồn nước bị nhiễm phèn không dùng được nên ngày nào cũng vậy,  ông cùng nhiều hộ khác dùng xe máy đi chở nước sạch cách nhà hơn 3km để về sinh hoạt. Từ khi công trình nước sạch thị trấn Mộ Đức được khởi công, ông và nhiều gia đình rất vui mừng, thế nhưng đã 4 năm rồi, ông và nhiều hộ dân nơi đây vẫn phải tiếp tục đi xin nước về sinh hoạt. 
 
Cũng như ông Một, cứ đến chiều, ông Vũ Tiến Chinh ở tổ dân phố 2 lại đi chở nước sạch cách nhà gần 4km. Ông Chinh cho biết, khi hay tin được nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại thị trấn Mộ Đức, người dân nơi đây rất phấn khởi, nhưng giờ thì người dân dường như đã hết kiên nhẫn. 
 
Ngoài hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nguồn nước bị nhiễm phèn, đáng lo ngại hơn ở khu vực này còn có cơ sở I của Trường mầm non Mộ Đức đang có gần 200 cháu đang theo học bán trú, nhiều năm qua cũng phải khốn khổ vì không có nước sạch cho các cháu sinh hoạt.
 
Cô Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Do không còn cách nào khác, nhà trường đành phải lọc nước phèn tạm thời cho các cháu sinh hoạt, còn uống thì mua nước đóng chai. Điều mong mỏi nhất của nhà trường là công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Mộ Đức được đưa vào sử dụng để có nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho các cháu học sinh.
 
Nói về nguyên nhân công trình nước sinh hoạt thi công 4 năm vẫn chưa xong, ông Đặng Ngọc Anh-Giám đốc Công ty cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi cho rằng: Trong quá trình thi công do bị trượt giá vật tư nên dự án phải dừng lại để điều chỉnh giá. Tuy nhiên, ông Đặng Ngọc Anh cũng thừa nhận việc để công trình chậm tiến độ hơn hai năm là lỗi của nhà đầu tư. Ông Anh cũng nói là hiện chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đang tập trung khắc phục chắc vài tháng nữa là có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng?
 
D.Trang
 

.