Chủ động ứng phó với mưa lũ

13:28, 14/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Nắm được thông tin dự báo về đợt mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, người dân ở vùng rốn lũ, vùng trũng thấp, vùng có nguy sạt lở cùng chính quyền các địa phương đang hối hả chuẩn bị phương án ứng phó.
 
Đưa đồ đạc lên cao, kết bè phòng lũ
 
Vừa dọn dẹp nhà cửa sau đợt lũ vừa qua thì đã nghe tin mưa lũ sắp tới, 2 ngày qua, người dân ở vùng rốn lũ xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) lại tất bật đưa đồ đạc lên cao, đưa vật nuôi lên nhà tránh lũ, đốn chuối kết thành bè để phòng lũ. 
 
Gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng, ở thôn Xuân Hòa đang nuôi 10 con heo và 50 con gà. Với nhà nông, bấy nhiêu tài sản rất giá trị. Nghe tin mưa lũ sắp về, ông Dũng tranh thủ đốn 30 cây chuối, kết 2 chiếc bè, mỗi bè được kết từ 12 - 18 thân cây chuối. Những chiếc bè này nổi lên mặt nước như phao để giúp ông di chuyển và cứu vật nuôi khi có lũ xảy ra. 
 
Ông Nguyễn Ngữ ở cùng thôn với ông Dũng cũng tất bật cắt cỏ dự trữ thức ăn cho 2 bò. Căn nhà tránh lũ sau chuồng bò cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Đồ đạc giá trị được gia đình ông đưa lên đây. Rơm dự trữ thức ăn cho bò cũng được gia đình ông kê cao hơn mặt đất 1m. 
 
Sau trận lũ lịch sử vào năm 2013 gây nhiều thiệt hại cho gia đình ông Lương Văn Năm và nhiều người dân nơi đây nên ông Năm đã sáng tạo ra chiếc chuồng bằng sắt có gắn các thùng phi nhựa ở dưới giúp bảo vệ vật nuôi và tài sản khi đến mùa lũ.
 
“Chiếc chuồng di động này được tôi thiết kế dựa theo mô hình bè nổi của ngư dân miền biển. Những chiếc thùng nhựa đóng vai trò như chiếc phao giúp chuồng nổi lên khi nước lũ dâng cao giúp an toàn cho vật nuôi”, ông Năm chia sẻ.
 
Phó Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông Nguyễn Ngọc Sinh cho biết, chính quyền đã khuyến cáo người dân chủ động ứng phó với mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Sống ở vùng rốn lũ, thường xuyên đối mặt với cảnh ngập lụt, nên người dân rất chủ động chủ động trong công tác phòng, chống lũ. Thời điểm này, hầu hết các gia đình đã đưa tài sản có giá trị lên cao. 
 
Sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân
 
Theo Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hành Lê Quang Nhu, huyện đã tổ chức kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án di dời, sơ tán 264 hộ với 626 nhân khẩu. Các điểm dự kiến di dời, sơ tán dân tập trung đảm bảo các điều kiện an toàn, nhu yếu phẩm cần thiết khi đưa người dân đến di dời, sơ tán. 
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Trần Thiên Thanh cho hay, cùng với việc sẵn sàng các lực lượng, phương tiện ứng phó, huyện sẵn sàng phương án di dời, sơ tán phòng tránh lũ 245 hộ dân với 924 nhân khẩu nếu mưa lũ lớn xảy ra và di dời, sơ tán 10 hộ dân ở xã Nghĩa Thắng để phòng tránh sạt lở đất, lũ quét. 
 
Trong đợt mưa lũ vừa qua, Trà Bồng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm với khối lượng đất đá lớn trên nhiều tuyến đường trong huyện từ huyện về xã, từ xã về các thôn. 
 
Đặc biệt là vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 đã vùi lập 1 tổ máy khiến một người mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy. Những ngày qua, huyện Trà Bồng đã phối hợp cùng các lực lượng khắc phục sự cố, nhưng vẫn chưa tìm thấy người mất tích. 
 
Theo khảo sát trên địa bàn huyện có tới 50 điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi, nứt núi, sạt lở bờ sông, lũ ống, lũ quét ảnh hưởng đến 1.182 hộ với 4.806 khẩu.
 
Để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ này, huyện Trà Bồng đã yêu cầu các đơn vị quản lý các công trình đang thi công xây dựng phải triển khai ngày phương án ứng phó, nhất là công trình Thủy điện Trà Phong, các công trình xây dựng cầu, cống qua sông, suối...
 
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Đỗ Đình Phương, huyện đã xây dựng kịch bản ứng phó với mưa lũ. Yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có để truyền tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, áp thấp nhiệt đới, đảm bảo tất cả người dân được thường xuyên nắm được thông tin, chủ động phòng, tránh.
 
Huyện cũng kiểm tra, rà soát kỹ các vùng không đảm bảo an toàn; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở để hỗ trợ nhân dân tổ chức di dời, sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm ảnh hưởng, nhất là đối với những hộ chỉ có người già yếu, phụ nữ, neo đơn, khuyết tật.
 
 
 
Bài, ảnh: ÁI KIỀU

 


.