TP.Quảng Ngãi: Dồn sức khắc phục hậu quả bão số 9

08:10, 28/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Ngay sau cơn bão số 9 đi qua, TP.Quảng Ngãi đã huy động tổng lực ra quân khắc phục hậu quả cơn “siêu bão” gây ra, để đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Tang hoang, xơ xác là khung cảnh của đô thị TP.Quảng Ngãi sau bão số 9 đi qua. Trên tất cả các tuyến đường của thành phố, cây cối ngã đổ la liệt; bảng hiệu, mái tôn bị bão làm sập đổ, bay nằm khắp nơi. 
Lực lượng cảnh sát cơ động ra quân cắt dọn cây xanh để thông tuyến các tuyến đường trên địa bàn TP.Quảng Ngãi
Lực lượng cảnh sát cơ động ra quân cắt dọn cây xanh để thông tuyến các tuyến đường trên địa bàn TP.Quảng Ngãi
Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết, ngay sau khi cơn bão đi qua, tất cả các lực lượng củaTP.Quảng Ngãi đã được huy động tổng lực ra quân khắc phục hậu quả. Trước mắt, cắt dọn số cây xanh ngã đổ chắn ngang trên các trục đường, giải tỏa ách tắc giao thông, đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn, nhất là phục vụ các hộ dân đi tránh trú bão trở về nhà. Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, các tuyến đường chính trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã thông tuyến. 
 Người dân thu dọn mái tôn sau khi bị bão làm tốc mái, bay nằm la liệt
Người dân thu dọn mái tôn sau khi bị bão làm tốc mái, bay nằm la liệt
Cùng với nỗ lực của các lực lượng, người dân cũng tích cực dọn dẹp nhà cửa, thu dọn mái tôn; mua máy phát điện, xăng dầu để phục vụ sinh hoạt, khi chưa cấp điện trở lại. 
Do chưa được cấp điện trở lại, nên nhiều người dân đổ xô đi mua máy phát khiến các cửa hàng bán máy phát điện quá tải
Do chưa được cấp điện trở lại, nên nhiều người dân đổ xô đi mua máy phát khiến các cửa hàng bán máy phát điện quá tải

 

 Người dân tập trung mua xăng dầu để chạy máy phát điện và dự phòng cúp điện dài ngày
Người dân tập trung mua xăng dầu để chạy máy phát điện và dự phòng cúp điện dài ngày

 

 Các cửa hàng bán thực phẩm, thức ăn không hoạt động, nên những tiệm bánh mì hiếm hoi như thế này “cháy” hàng
Các cửa hàng bán thực phẩm, thức ăn không hoạt động, nên những tiệm bánh mì hiếm hoi như thế này “cháy” hàng
 
PHẠM DANH