Những kỷ vật vô giá của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

04:12, 22/12/2017
.

Hộp kim tiêm, kéo cắt tóc, thanh kiếm hay văn bản lời diễn từ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp... là những kỷ vật vô giá của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn lưu giữ.

 


Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại khu rừng ở Cao Bằng. Trong số 34 cán bộ, chiến sĩ của đội, có 29 người dân tộc thiểu số. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, sau này được công nhận là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là bữa cơm đạm bạc của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngay sau khi thành lập.

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại khu rừng ở Cao Bằng. Trong số 34 cán bộ, chiến sĩ của đội, có 29 người dân tộc thiểu số. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, sau này được công nhận là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là bữa cơm đạm bạc của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngay sau khi thành lập.

 


Trong ảnh là đồn Phay Khắt, thuộc bản Phay Khắt, xã Tam Lộng (nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đánh chiếm, trở thành chiến công đầu tiên của Đội.

Trong ảnh là đồn Phay Khắt, thuộc bản Phay Khắt, xã Tam Lộng (nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đánh chiếm, trở thành chiến công đầu tiên của Đội.

 


73 năm đã trôi qua, nhiều kỷ vật của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay, giữ vai trò minh chứng lịch sử vô cùng quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là lời diễn từ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

73 năm đã trôi qua, nhiều kỷ vật của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay, giữ vai trò minh chứng lịch sử vô cùng quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là lời diễn từ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

 


Kéo cắt tóc được các đồng chí trong Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sử dụng trong quá trình hoạt động.

Kéo cắt tóc được các đồng chí trong Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sử dụng trong quá trình hoạt động.

 


Kiếm do Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tịch thu của quân địch trong trận Phay Khắt tháng 12/1944.

Kiếm do Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tịch thu của quân địch trong trận Phay Khắt tháng 12/1944.

 


Hộp bơm tiêm do Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trang bị cho đồng chí y tá Trần Thị Tuyết sử dụng trong những ngày đầu thành lập Đội.

Hộp bơm tiêm do Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trang bị cho đồng chí y tá Trần Thị Tuyết sử dụng trong những ngày đầu thành lập Đội.


Xà cạp của đồng chí Tô Tiến Lực dùng cải trang cùng đồng đội tiêu diệt đồn Phay Khắt và Nà Ngần tháng 12/1944.

Xà cạp của đồng chí Tô Tiến Lực dùng cải trang cùng đồng đội tiêu diệt đồn Phay Khắt và Nà Ngần tháng 12/1944.

Theo Xuân Ngọc/Dân Trí