Gian nan con chữ vùng cao

10:12, 27/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nơi heo hút, nhiều học sinh ở các huyện vùng cao như Sơn Tây, Tây Trà, Ba Tơ... phải học tập trong điều kiện khó khăn thiếu thốn mọi bề. Tuy nhiên các em vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Phía sau những con chữ là sự hy sinh thầm lặng, hết lòng vì học sinh của nhiều thầy cô miền xuôi lên non miệt mài cắm bản, yêu nghề và thương học trò...
 

Ở điểm trường Nước Đốp, huyện Sơn Tây thầy và trò dạy và học trong điểm trường tạm bợ.
Ở điểm trường Nước Đốp, huyện Sơn Tây thầy và trò dạy và học trong điểm trường tạm bợ.

 

Vượt suối đến trường.
Vượt suối đến trường.

 

Nhiều học sinh ở huyện vùng cao Tây Trà dựng lều tạm gần trường để tiện cho việc ăn ở, học tập.
Nhiều học sinh ở huyện vùng cao Tây Trà dựng lều tạm gần trường để tiện cho việc ăn ở, học tập.

 

 Ngoài giờ học, nhiều học sinh vùng cao đi hái rau rừng để cải thiện bữa ăn.
Ngoài giờ học, nhiều học sinh vùng cao đi hái rau rừng để cải thiện bữa ăn.

 

Ngọc Viên