Người New Zealand 'bán lại' 10.000 khẩu súng cho chính phủ

07:07, 21/07/2019
.
Cảnh sát New Zealand ngày 21-7 thống kê người dân đã giao nộp tổng cộng 10.000 khẩu súng cùng thiết bị hỗ trợ, theo kế hoạch mua lại vũ khí được nước này đề ra sau 2 vụ xả súng đầu năm 2019, Reuters cho biết.
 Cảnh sát diễn tập thu mua súng từ người dân trong buổi công bố kế hoạch mua lại vũ khí của Chính phủ New Zealand vào tháng 4-2019 - Ảnh: AFP
Cảnh sát diễn tập thu mua súng từ người dân trong buổi công bố kế hoạch mua lại vũ khí của Chính phủ New Zealand vào tháng 4-2019 - Ảnh: AFP
Sau vụ khủng bố đẫm máu đầu năm nay, Chính phủ New Zealand đã thông qua một đạo luật mới về súng đạn hồi tháng 4. Đạo luật này cấm hầu hết các loại vũ khí bán tự động, thiết bị hỗ trợ chuyển đổi súng thông thường thành bán tự động, cũng như các loại tạp chí về vũ khí.

Ngoài ra, New Zealand cũng chi 140,63 triệu USD để "mua lại" những loại vũ khí bị cấm từ người dân. Thời hạn để các chủ sở hữu súng giao lại vũ khí của họ là ngày 20-12. Theo đó, những người này sẽ được hoàn 95% giá gốc của vũ khí.
  Ảnh chụp giỏ vũ khí đầu tiên được người dân giao lại trong ngày 13-7, ngày khởi động chương trình mua lại vũ khí của chính phủ - Ảnh: Cảnh sát New Zealand
Ảnh chụp giỏ vũ khí đầu tiên được người dân giao lại trong ngày 13-7, ngày khởi động chương trình mua lại vũ khí của chính phủ - Ảnh: Cảnh sát New Zealand
Kế hoạch mua lại khởi động chỉ 4 tháng sau khi một tay súng tấn công 2 giáo đường Hồi giáo tại Christchurch, khiến 51 người thiệt mạng.

Truyền thông địa phương cho biết thông tin khai trương cửa hàng bán vũ khí Gun City tại Christchurch ngày 17-7 vừa qua đã khiến người dân trở nên giận dữ.

Ông chủ của Gun City, David Tipple, cho biết hung thủ Brenton Tarrant đã mua 4 khẩu súng và đạn dược từ chuỗi bán hàng trực tuyến của công ty, kể từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018.

Reuters dẫn lời phát ngôn của cảnh sát New Zealand cho biết kể từ ngày 13-7, hơn 2.000 người đã trao lại 3.275 khẩu súng và 7.827 thiết bị hỗ trợ. Chính phủ nước này đã chi 4,06 triệu USD để mua lại số vũ khí trên.Chỉ riêng chủ nhật tuần trước, 684 người đã giao nộp 1.061 khẩu súng và 3.397 thiết bị hỗ trợ trên khắp New Zealand.

Một nghiên cứu của Small Arms Survey cho thấy với dân số chưa tới 5 triệu người và sở hữu ước tính khoảng 1,5 triệu vũ khí, New Zealand nằm ở vị trí thứ 7 trong số các quốc gia cho phép người dân sở hữu súng đạn.
 
Theo NGUYÊN HẠNH/Tuổi Trẻ Online

 

.