Ông Putin có thể đảm nhiệm cương vị Tổng thống đến năm 2024

01:09, 20/09/2013
.

Nếu tái đắc cử nhiệm kỳ 4, ông sẽ có 20 năm giữ cương vị Tổng thống Nga.

TIN LIÊN QUAN


Ngày 19/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông có thể ra tranh cử nhiệm 4 vào năm 2018. Nếu giành được thắng lợi, ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga đến năm 2024 và như vậy ông sẽ nắm quyền lực đúng 1/4 thế kỷ, đồng thời trở thành nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Nga kể từ thời Josef Stalin.
 

Ông Putin bỏ ngỏ khả năng sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thống Nga nhiệm kỳ 4 (Ảnh: Reuters)
Ông Putin bỏ ngỏ khả năng sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thống Nga nhiệm kỳ 4 (Ảnh: Reuters)


Tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra trong một cuộc gặp với các chuyên gia quốc tế tại Nga hôm 19/9. Tại cuộc gặp này, ông Putin đã hỏi cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon liệu ông có kế hoạch tranh cử Tổng thống hay không.

Ông Fillon, người từng giữ cương vị Thủ tướng Pháp từ 2007-2012, đáp lại rằng, ông không thể trả lời trừ khi ông Putin tiết lộ có kế hoạch tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm hay không. Ông Putin đã nói: "Tôi không loại trừ điều đó".

Ông Putin từng có 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp (mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm) từ năm 2000 - 2008. Năm 2008, sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ Tổng thống, ông trở thành Thủ tướng Nga. Năm 2012, ông Putin một lần nữa quay lại Điện Kremlin để đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Nga nhiệm kỳ 3.

Hiện nay, nhiệm kỳ Tổng thống Nga đã được kéo dài từ 4 năm lên 6 năm. Theo Hiến pháp Nga, một người chỉ được phép đảm nhiệm cương vị tổng thống tối đa là 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Hiện giờ, ông Putin 60 tuổi và nếu tái đắc cử, khi kết thúc nhiệm kỳ 4, ông sẽ bước sang tuổi 72 vào năm 2024./.


Theo Cường Trần/VOV online

 


.