Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

03:12, 11/12/2011
.
0:00
0:00

(QNĐT)- Sáng 11/12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về thăm và làm việc tại Quảng Ngãi để nắm tình hình thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo ANQP vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010.

Làm việc với đoàn về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Toản-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Cao Khoa-Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Khoa-Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010.

Sau khi NQ 39 được ban hành, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện NQ một cách kịp thời, nhờ vậy hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thực được tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu cần triển khai thực hiện NQ và tin tưởng vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ. Cùng với đó, tỉnh đã ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng sản phẩm GDP tăng bình quân 18,7%/năm, gấp 1,8 lần giai đoạn 2001-2005. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.232 USD, gấp 3,16 lần năm 2006. Tỷ trọng công nghiệp từ 32,87% tăng lên 59,31%; dịch vụ từ 35,21% giảm xuống 22,07%; nông nghiệp từ 31,92% giảm xuống còn 18,62%. Tổng vốn đầu tư cho phát triển trong 5 năm đạt 87.771 tỷ đồng. Thu ngân sách hàng năm luôn cao hơn so với dự toán.

Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị cũng đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm, tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 300 công trình các loại và trên 1.000 công trình, dự án nhỏ. Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu theo NQ 39 trong giai đoạn 2006-2010 là 324 tỷ đồng, đã đầu tư đưa vào sử dụng 21 dự án, trong đó có 13 dự án giao thông, 8 dự án thủy lợi.

Về kết quả thực hiện các dự án trọng điểm theo NQ 39 như Nhà máy lọc dầu hoàn thành đúng tiến độ, hoạt động đạt 100% công suất. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đang làm thủ tục bồi thường, tái định cư. Dự án đường Trà My-Trà Bồng-Dung Quất (tiểu dự án đường Sông Trường-Trà Bồng-Bình Long) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh đã khởi công xây dựng đoạn Mỹ Khê-Trà Khúc dài 12km, đang chuẩn bị đầu tư đoạn Dung Quất-Mỹ Khê, Trà Khúc-Sa Huỳnh…

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước chuyển biến tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; chính trị, trật tự xã hội ổn định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả…
 
Quang cảnh tại buổi làm việc.
Quang cảnh tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, đó là kinh tế tăng trưởng với tốc độ không đồng đều giữa các vùng. Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh thấp. Dịch vụ chất lượng cao chưa nhiều, du lịch phát triển chậm. Kinh tế-xã hội vùng ven biển và hải đảo phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Sản xuất trên biển còn nhiều rủi ro, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được với nhu cầu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nhiều năm đến. Sản xuất nông nghiệp chưa toàn diện, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, mặc dù Quảng Ngãi trong những năm qua có bước phát triển đáng kể, tuy nhiên nhìn chung vẫn còn là một tỉnh nghèo. Vì vậy Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho Quảng Ngãi, trong đó xác định KKT Dung Quất là trung tâm công nghiệp nặng của cả nước, có trung tâm lọc hóa dầu Quốc gia.

Huy động, bố trí vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ để triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm đã xác định tại NQ 39, có chính sách đặc thù để đầu tư phát triển đột phá đối với huyện đảo Lý Sơn.

Chính phủ cần tập trung đầu tư và phát triển mạnh, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là giao thông, tạo bước đột phá mới thúc đẩy phát triển toàn vùng, đảm bảo kết nối các tỉnh trong vùng với cả nước và với hành lang kinh tế Đông-Tây, tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn, đồng chí Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, Quảng Ngãi có thế mạnh là biển, đảo, tuy nhiên những năm qua biển đảo phát triển chưa tương xứng. Vì vậy, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho biển đảo, đặc biệt là đầu tư phát triển cho huyện đảo Lý Sơn, bởi đây là đảo tiền tiêu. Trước mắt cần hỗ trợ việc cung cấp nguồn điện sinh hoạt cho người dân trên đảo. Theo khảo sát của tỉnh Quảng Ngãi thì phương án kéo cáp ngầm đưa điện ra đảo là phương án khả thi nhất hiện nay, dự kiến khoảng trên 400 tỷ đồng

Quảng Ngãi có thế mạnh về biển, hiện đoàn tàu cá Quảng Ngãi có số lượng rất lớn, tuy nhiên phần lớn các tàu cá được đóng theo kiểu truyền thống, ít hiện đại, vì vậy cần phải hiện đại đội tàu đánh bắt, vừa đảm bảo vươn khơi đánh bắt, vừa góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng cho rằng, từ khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội của Quảng Ngãi. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cho phép Nhà máy mở rộng và nâng công suất từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn, cùng với đó là phát triển cụm công nghiệp lọc hóa dầu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong việc đạt được những mục tiêu mà NQ 39 đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Ngãi vẫn còn một số hạn chế đó là hạ tầng kinh tế-xã hội, tốc độ đô thị hóa đạt thấp, nhiều chỉ tiêu không đạt. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đạt yêu cầu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, các dịch vụ còn yếu. Nông thôn mới và miền núi còn khó khăn, lạc hậu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước và cao trong số các tỉnh thực hiện NQ 39. Nguồn thu ngân sách cao, nhưng chủ yếu là Nhà máy lọc dầu, trong khi thu nội địa đạt thấp.

Một vấn đề hạn chế của tỉnh nữa là môi trường đầu tư chưa hấp dẫn, chỉ số cạnh tranh thấp. Cùng với đó, tinh thần tự lực, tự cường, sức sáng tạo của các cấp, ngành còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trước những hạn chế trên, các cấp lãnh đạo tỉnh phải thẳng thắng nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, đặc biệt là năng lực trình độ cán bộ, năng lực lãnh đạo để đưa ra giải pháp phát triển. Phải tạo sự thống nhất cao, đoàn kết để đưa tỉnh phát triển. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực sức chiến đấu trong từng đồng chí thường vụ, tỉnh ủy viên và HĐND. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Quảng Ngãi phải chú trọng phát triển bền vững, phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội. Nhưng phát triển phải đảm bảo được lòng dân, lãnh đạo phải biết lắng nghe ý kiến của dân, những vấn đề mà dân quan tâm và kịp thời điều chỉnh những thiếu sót. Trong phát triển kinh tế xã hội phải quan tâm đến giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nông dân. Làm sao để giảm nghèo ở miền núi và hải đảo bằng đào tạo nghề, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giao đất, giao rừng.

Trong chiến lực phát triển kinh tế biển, Quảng Ngãi cũng cần chú trọng phát triển chiến lược biển, đảo bằng nhiều hình thức sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng đồng ý và ủng hộ với phương án mở rộng và nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, đối với việc kêu gọi các dự án đầu tư, Quảng Ngãi cần mạnh dạn loại bỏ những dự án nào mà chủ đầu tư không thật sự đầu tư để tạo quỹ đất sạch thu hút những dự án khác đến đầu tư, không phân biệt dự án Trung ương, dự án địa phương, miễn là dự án đó có hiệu quả đầu tư tốt.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Quảng Ngãi. Đối với những kiến nghị lớn đồng chí sẽ báo cáo với Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành đi theo đoàn cần quan tâm hỗ trợ cho những tỉnh nghèo như Quảng Ngãi để phát triển.


M.Toàn

 


.