Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

10:08, 16/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đi kiểm tra công tác luyện tập tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Khu căn cứ chiến đấu mô phỏng tại xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh năm 2022.
[links()]
 
 >> Xem Video:
 
 
Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. 
 
Tại thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và các đồng chí cùng đi đã nghe đại diện Công an tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị, huấn luyện và phương án tổ chức hợp luyện phần thực binh giải quyết tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, xử trí tình huống A2, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng; nghe đại diện Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả sơ đồ bố trí tại Khu căn cứ chiến đấu mô phỏng ở thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong. 
 
Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi báo cáo công tác chuẩn bị sơ đồ bố trí tại khu căn cứ chiến đấu mô phỏng tại thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong
Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả chuẩn bị tại Khu căn cứ chiến đấu mô phỏng ở thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh).
 
Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng; đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, song với sự tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ, mọi công tác chuẩn bị đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành. Từ công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập đến triển khai lực lượng xây dựng Sở chỉ huy diễn tập, xây dựng hệ thống công sự, trận địa, bố trí các thiết chế tại thao trường diễn tập thực binh đã được các lực lượng triển khai thực hiện một cách khẩn trương, đúng ý định.
 
Để đảm bảo cho diễn tập KVPT và PTDS tỉnh năm 2022 đạt kết quả tốt và an toàn, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các lưc lượng tham gia diễn tập cần làm tốt mọi công tác chuẩn bị; trong đó, tiếp tục điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện các phần việc còn lại, chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đảm bảo cho nhiệm vụ diễn tập; rà soát lại mọi mặt công tác chuẩn bị, luyện tập các nội dung diễn tập, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
Thực hiện: H.HUY - H.P 

.