Quảng Ngãi và tỉnh Champasak (Lào) trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận

04:08, 16/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/8, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do đồng chí Vardasana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đã đến thăm và hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.
[links()]
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và đồng chí Vardasana Silima, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak chủ trì buổi hội đàm.
 
Phát biểu mở đầu buổi hội đàm, đồng chí Võ Thanh An bày tỏ niềm vui mừng chào đón Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak sang thăm, hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận tại Quảng Ngãi. Sự kiện này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. 
 
Đồng chí Võ Thanh An mong rằng, qua buổi hội đàm, trao đổi kinh nghiệm lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak sẽ nắm bắt được nhiều thông tin, kinh nghiệm công tác Mặt trận, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đặc biệt là Mặt trận hai tỉnh Quảng Ngãi, Champasak.
 
Hiện nay, vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh nói chung và Mặt trận hai tỉnh nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển.
 
Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.
Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, kết quả triển khai nhiệm vụ, công tác Mặt trận của mỗi tỉnh; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, các cuộc vận động, phong trào quần chúng; sự phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên; công tác tuyên truyền…
 
Các đại biểu tham dự buổi hội đàm cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận hai tỉnh Quảng Ngãi - Champasak.
 
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vardasana Silima đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận của hai tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Mặt trận hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Ngãi - Champasak nói riêng.
 
Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; thăm, dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.