Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới

01:08, 12/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
[links()]
 
Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã chủ trì hội nghị. 
 
Năm học 2021 - 2022, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng GD&ĐT.
 
Ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW. Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đảm bảo nghiêm túc, an toàn. 
 
Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên. Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của USNEWS, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020. Chất lượng giáo dục đại học có những cải thiện rõ rệt. Năm 2021, có 5 cơ sở giáo dục đại học lọt vào tốp đại học tốt nhất thế giới, theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín, vượt mục tiêu năm 2025.
 
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Toàn ngành đã tăng cường thực hiện chương trình chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng xây dựng điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học trực tuyến, trên truyền hình và đối với công tác kiểm tra, đánh giá trong bối cảnh dịch Covid-19. Kết nối thành công Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục với Cơ cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
 
Đối với năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm. Ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; xây dựng quy hoạch mạng lưới và đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả đạt được của ngành GD&ĐT nói chung và Bộ GD&ĐT nói riêng trong năm học vừa qua. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những cố gắng của lực lượng cán bộ, giáo viên toàn ngành, các em học sinh, sinh viên đã có nhiều đóng góp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học trong điều kiện khó khăn của dịch Covid-19.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
 
Trong thời gian đến, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, ngành GD&ĐT, trực tiếp là Bộ GD&ĐT cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Việc dạy và học phải hướng đến thực chất, đảm bảo phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên. Công tác đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng quản lý giáo dục phải được coi trọng; tích cực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, văn hóa.
 
Bộ GD&ĐT cần rà soát, chủ động đề xuất các cơ chế về học phí; thực hiện việc tự chủ để quan tâm tốt hơn đến đội ngũ giáo viên. Tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị nhà trường trên nền tảng công nghệ thông tin. 
 
Bộ GD&ĐT khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, trình Chính phủ xem xét việc triển khai phương án sử dụng ngân sách nhà nước, mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn, sử dụng; rà soát, bổ sung các quy định về việc huy động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội vào trong trường học; đề xuất những phương án cụ thể, quan tâm nhiều hơn đến học sinh vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, phối hợp với các địa phương phân bổ, sử dụng có hiệu quả các biên chế mới bổ sung.
 
Tin, ảnh: GIA NGHI
 

 


.