Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

10:08, 12/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Nhân chuyến công tác tại miền Trung, chiều ngày 12/8, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ nhiệm Văn phòng Thường trực Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2.
[links()]
 
Báo cáo với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Đoàn công tác, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, trong thời gian qua Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác Cảnh sát biển nhằm thực hiện tốt chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh công tác thực hiện đấu tranh, bảo vệ an ninh chủ quyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm tra, kiểm soát, trực sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch trinh sát địa bàn.
 
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng nắm chắc tình hình an ninh chủ quyền trên vùng biển quản lý, kịp thời tham mưu, đề xuất Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển xử lý đúng phương châm, đối sách trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên trên các vùng biển trọng điểm. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ ghi nhận và đáng giá cao kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 trong thời gian qua, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia, phòng chống tội phạm, vi phạm.
 
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển, tăng cường biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, không để bị động bất ngờ trong mọi thình huống. 
 
Tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các vùng biển trọng điểm, nhạy cảm về an ninh chủ quyền, sử dụng biện pháp pháp luật trong bảo vệ chủ quyền, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và tôi phạm trên biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, ngư dân, phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống khai thác IUU. 
 
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 2.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 2.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thay mặt đoàn công tác chúc cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 luôn đoàn kết, quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Tin, ảnh: NAM TRUNG
 

.