Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak

02:08, 16/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do đồng chí Vardasana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đến chào xã giao, nhân chuyến sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.
[links()]
 
Dự buổi tiếp có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy vui mừng chào đón Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak sang thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Ngãi - Champasak nói riêng trong nhiều năm qua.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cho rằng, chuyến thăm này càng có nghĩa hơn khi 2 nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hết sức vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nước Lào, trong đó có tỉnh Champasak. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào. 
 
Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.
Với những kết quả nổi bật trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Ngãi - Champasak trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động hợp tác giữa Quảng Ngãi và tỉnh Champasak sẽ tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Champasak nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.  
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Chămpasak.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vardasana Silima, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà tỉnh Quảng Ngãi đã dành cho đoàn và chúc mừng những kết quả mà tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực. Trong chuyến thăm này, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sẽ hội đàm, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận để tăng cường hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak cũng mong muốn thời gian tới tỉnh Champasak và Quảng Ngãi sẽ ngày càng có nhiều chương trình, hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị, hỗ trợ nhau cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
 
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.