Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ

02:11, 09/11/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, đã có 8 tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ 7.800 thùng mì tôm, 11 tấn gạo và 900 thùng nước khoáng được chuyển đến và cấp cho người dân ở các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Chánh, Bình Dương, Bình Thới, Bình Nguyên (Bình Sơn), Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), Hành Phước, Hành Đức, Hành Dũng (Nghĩa Hành) và một số xã của huyện Mộ Đức, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Ba Tơ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích trao bảng tượng trưng số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Châu Soạn ở thôn An Điềm, xã Bình Chương (Bình Sơn) có nhà sập hoàn toàn.        ẢNH: Th.Thuận
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích trao bảng tượng trưng số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Châu Soạn ở thôn An Điềm, xã Bình Chương (Bình Sơn) có nhà sập hoàn toàn. ẢNH: Th.Thuận


Ngoài ra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hỗ trợ nhân dân vùng lũ 500 triệu đồng; cán bộ và nhân dân TP.Hồ Chí Minh ủng hộ 1 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trích Quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho trường hợp người chết và 1,5 triệu đồng cho trường hợp bị thương. Hỗ trợ 15 ngôi nhà bị sập trên 70% với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà ở đồng bằng và 50 triệu đồng/nhà ở miền núi.

 THANH THUẬN

 


.