Sơn Tây: Khắc phục khó khăn trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến

01:12, 05/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với đặc thù là địa bàn miền núi, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất, phương tiện, trạng thiết bị còn thiếu, nên việc triển khai các dịch vụ công (DVC) trực tuyến ở huyện Sơn Tây còn nhiều khó khăn.
 
[links()]
 
Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng - Trưởng Công an huyện Sơn Tây cho biết, việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ (về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như: Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có người dân nghe, nói đọc, viết tiếng Việt chưa thành thạo; nhiều gia đình không có máy vi tính, điện thoại thông minh, nên việc triển khai các DVC trên địa bàn huyện Sơn Tây đạt kết quả chưa cao. Việc số hóa hồ sơ đối với một số ban, ngành còn hạn chế do thiếu nguồn nhân lực thực hiện. Trung tâm Y tế huyện chưa nắm bắt hết quy trình tiêm vắc xin và làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, dẫn đến số lượng cần làm sạch mũi tiêm còn nhiều...
 
Công chức Văn phòng UBND xã Sơn Mùa (Sơn Tây) ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.                   Ảnh: T.L
Công chức Văn phòng UBND xã Sơn Mùa (Sơn Tây) ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: T.L
Để khắc phục những khó khăn trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện Sơn Tây đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người dân thực hiện tốt các nội dung như: Chỉ đạo việc chuẩn hóa làm sạch dữ liệu hội viên hội nông dân; tiếp tục làm sạch dữ liệu tiêm chủng. Đẩy mạnh triển khai các quy định của Luật Cư trú năm 2020 khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. Đẩy mạnh tuyên truyền và đề ra giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng DVC trực tuyến và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Huyện tổ chức ra mắt mô hình DVC trực tuyến tại cơ quan, đơn vị và bộ phận một cửa của các xã...
 
Đến thời điểm này, huyện Sơn Tây tổ chức rà soát, giải quyết hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho 82 trường hợp/82 chỉ tiêu được giao, đạt 100%. Giải quyết 4 trường hợp trùng dữ liệu công dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tiếp nhận và giải quyết trực tiếp 3.436/3.539 hồ sơ đăng ký, quản lý cư trú đúng quy trình, thủ tục. Triển khai mô hình điểm DVC trực tuyến tại 3 điểm gồm Công an huyện, Công an xã Sơn Mùa và Công an xã Sơn Dung. 
 
Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các DVC trực tuyến. Tổ chức cho 13 cơ sở nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn “homestay”, cơ sở cho thuê lưu trú thực hiện thông báo lưu trú bằng các tiện ích: DVC quốc gia, ứng dụng VneID trên điện thoại di động. Tổ chức thu nhận gần 14,998 nghìn/15,466 nghìn hồ sơ làm căn cước công dân cho người từ 14 tuổi trở lên, đạt gần 97%; thu nhận 732 hồ sơ cấp định danh điện tử. Phối hợp với BHXH làm sạch 17,566 nghìn/22,127 nghìn dữ liệu thẻ BHYT. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với công an các xã làm sạch dữ liệu cho hơn 17 nghìn mũi tiêm phòng Covid-19. Cập nhật dữ liệu dân cư cho 506 hội viên hội nông dân và 188 hội viên hội người cao tuổi. Công an huyện làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ và đăng nhập vào dữ liệu dân cư 6.372 hồ sơ, đạt 100%.
 
Theo Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, việc triển khai các DVC thiết yếu trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực. Công an huyện triển khai 10/11 DVC thuộc lĩnh vực công an; trong đó có 5 DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ gồm: 30/140 hồ sơ đăng ký thường trú, 2 hồ sơ đăng ký tạm trú, gần 400 hồ sơ thông báo lưu trú. Các xã thực hiện 3 DVC ở lĩnh vực tư pháp, với 443 hồ sơ đăng ký khai sinh, 21 hồ sơ đăng ký khai tử, 47 hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường THPT Đinh Tiên Hoàng tuyên truyền, hướng dẫn cho 100% học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng trên cổng DVC Bộ GD&ĐT...
 
BÁ SƠN
 
 
 

.