Học sinh Hoa Kỳ trải nghiệm hè tại Quảng Ngãi 

16:42, 12/07/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mùa hè năm nay, 34 học sinh Hoa Kỳ đã có mặt tại Quảng Ngãi để tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, như xây dựng nhà nhân ái, dạy tiếng Anh cho trẻ em, tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa... Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh Hoa Kỳ và thanh thiếu nhi Quảng Ngãi. 

Học sinh Hoa Kỳ tham gia xây nhà nhân ái tại xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). 
Học sinh Hoa Kỳ tham gia xây nhà nhân ái tại xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). 

Tham gia chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè do Tổ chức Putney Student Travel (Hoa Kỳ) phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai tại xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), một nhóm học sinh Hoa Kỳ gồm 16 em ở lứa tuổi từ 16 - 17, đã góp sức xây dựng 3 ngôi nhà nhân ái cho hộ nghèo. Em Matthew Chitel đến từ TP.Los Angeles chia sẻ, chúng em đến từ nhiều trường học ở Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên em đến Việt Nam.  Em rất vui khi tham gia hoạt động thiện nguyện tại Quảng Ngãi và cảm động trước tình cảm tốt đẹp của người dân nơi đây dành cho học sinh Hoa Kỳ. Chúng em góp sức xây dựng nhà ở cho người dân khó khăn, góp phần giúp họ cải thiện cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết, chương trình giao lưu, tình nguyện quốc tế hè năm 2023 được tổ chức tại Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 30/6 - 19/7/2023, với tổng kinh phí thực hiện các hoạt động gần 400 triệu đồng. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi Quảng Ngãi và đoàn học sinh tình nguyện Hoa Kỳ giao lưu, tìm hiểu văn hóa của hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh Hoa Kỳ và thanh thiếu nhi Quảng Ngãi. Dịp này, các học sinh Hoa Kỳ sẽ tham gia chương trình Friendship Night giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên Việt Nam, Lào tại tỉnh Quảng Ngãi.
 

Còn em Madelyn cho biết, sau nhiều ngày lao động tại Quảng Ngãi, em đã có những trải nghiệm thú vị và biết nhiều di tích lịch sử - văn hóa. Em thích công việc thiện nguyện vì đem lại niềm vui cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Người dân Quảng Ngãi rất thân thiện, nếu có cơ hội nhất định em sẽ quay lại nơi đây.  

Giữa cái nắng gay gắt ngày hè, các tình nguyện viên người Hoa Kỳ và đoàn viên, thanh niên ở địa phương vẫn luôn rạng ngời nụ cười khi cùng nhau làm công việc thiện nguyện. Khoảng cách về địa lý, rào cản ngôn ngữ dường như không là trở ngại. Ngôi nhà dần hình thành trong niềm vui của các bạn trẻ. Bà Võ Thị Tuyết Nga, ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê là một trong 3 hộ nghèo của địa phương được hỗ trợ xây nhà. Ngôi nhà của bà qua sự góp sức của các tình nguyện viên đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc. “Trước giờ tôi sống trong căn nhà xuống cấp vì gia đình khó khăn. Mong ước có nhà mới khang trang của tôi sắp thành hiện thực. Có lực lượng thanh niên và các học sinh Hoa Kỳ giúp đỡ, tôi thấy rất ấm lòng”, bà Nga bộc bạch.

Bí thư Đoàn xã Tịnh Khê Trần Việt Hòa cho biết, địa phương rất vui khi học sinh Hoa Kỳ tình nguyện sang Việt Nam và đến xã Tịnh khê xây dựng 3 căn nhà nhân ái. Đồng hành cùng nhóm học sinh Hoa Kỳ suốt những ngày qua có 16 tình nguyện viên của Quảng Ngãi. Trong đó, có một số tình nguyện viên là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết học tốt tiếng Anh, giúp làm cầu nối giao tiếp giữa học sinh Hoa Kỳ với người dân địa phương. 

Tại xã Bình Thạnh (Bình Sơn), một nhóm học sinh Hoa Kỳ gồm 18 em tham gia xây dựng 3 ngôi nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Tài Đỉnh, ở thôn Phước Thành, là một trong 3 hộ nghèo được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà. Ông Đỉnh phấn khởi cho biết, từ ngày 5/7 đến nay, các cháu học sinh Hoa Kỳ đã cùng nhau góp sức để xây dựng nhà mới cho tôi. Tôi rất cảm động và hạnh phúc khi sắp có ngôi nhà khang trang để ở, thỏa mong ước bấy lâu. 

Chị Bùi Thị Thúy Hồng, Trưởng nhóm học sinh tình nguyện Hoa Kỳ tại xã Tịnh Khê cho biết, ngoài xây dựng nhà ở tại các địa phương, đoàn chúng tôi còn đến đảo Lý Sơn để tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học An Hải và tham gia xây dựng tủ sách cho học sinh trên đảo; giao lưu, tham quan các thắng cảnh, tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa tại hòn đảo xinh đẹp này.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

 

Xuất bản lúc: 16:42, 12/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.