Tuổi trẻ sống đẹp 

15:32, 07/06/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dù công tác ở các lĩnh vực khác nhau nhưng điểm chung ở những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là cống hiến hết mình cho phong trào đoàn và đều vì lợi ích chung của cộng đồng...

Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được Tỉnh đoàn tuyên dương năm 2023.
Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được Tỉnh đoàn tuyên dương năm 2023.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhiều bạn trẻ đã có những việc làm thiết thực, xây dựng mô hình hay, sáng tạo. Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ - Phó Đội trưởng Đội An ninh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện mô hình “90 ngày, đêm”. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tổ chức cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử bất kể ngày đêm, dịp nghỉ lễ... để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Anh còn triển khai cho ĐVTN công an huyện thu hoạch hơn 6ha lúa giúp người già, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ra quân làm hơn 100m đường bê tông tại xã Sơn Mùa... 

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây triển khai chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” làm một ngôi nhà hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Liên; duy trì mô hình “Nồi cháo tình thương” phát cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại trung tâm y tế huyện. Đồng thời, thực hiện chương trình “Bán nước ngọt gây quỹ”, kết hợp với mô hình “Ngôi nhà rác thải nhựa” để thực hiện mô hình “Bữa trưa cho em” nhằm giúp học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn cải thiện bữa ăn. 

Còn Phó Bí thư Đoàn xã Ba Thành (Ba Tơ) Phạm Xuân Hậu thì xây dựng mô hình “Shop 0 đồng”, với phương châm “Ai cần đến lấy - ai có đến cho”. Mô hình đi vào hoạt động đã tặng hơn 5.000 bộ quần áo, giày  dép, mũ nón, cặp, sách vở, bút... cho đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh nghèo ở địa phương. Anh Hậu còn triển khai nhận đỡ đầu 3 ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/người/quý... 

Anh Nguyễn Thanh Hoàng, ĐVTN ở xã Bình Trung (Bình Sơn), từ năm 2017 đến nay tích cực tham gia Câu lạc bộ “Sống đẹp” ở địa phương. Đều đặn trong 6 năm qua, không kể nắng mưa, anh duy trì việc vận chuyển cơm từ các quán ăn hỗ trợ đến cho các cụ già neo đơn trên địa bàn xã. Bản thân anh cũng nhiều lần lấy tiền cá nhân để hỗ trợ các suất cơm cho các cụ. “Với tôi làm việc gì có ích, đóng góp công sức vì cộng đồng thì dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng hoàn thành. Tôi sẽ tiếp tục duy trì công việc hỗ trợ các cụ già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, để các cụ có được những bữa ăn ấm bụng hằng ngày”, anh Hoàng chia sẻ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Minh cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đạt được kết quả trên nhiều mặt, tạo những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ Quảng Ngãi. Các cơ sở đoàn, các cán bộ, ĐVTN đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa. Qua đó, lan tỏa lối sống đẹp, tạo cảm hứng giúp ĐVTN nỗ lực rèn luyện, phấn đấu lao động, học tập, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. 

Duy trì việc làm tốt
 
Cùng với các cá nhân điển hình, nhiều cơ sở đoàn đã triển khai thực hiện các mô hình có ý nghĩa thiết thực. Điển hình như Huyện đoàn Tư Nghĩa đã duy trì mô hình “Nuôi heo đất - san sẻ yêu thương”. Mô hình này đã hỗ trợ 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 16 triệu đồng. Đoàn phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) huy động đóng góp của các nhà hảo tâm ở TP.Hồ Chí Minh tặng xe cứu thương với kinh phí hơn 700 triệu đồng. Trên cơ sở đó, đoàn thanh niên địa phương đã thực hiện mô hình “Xe cứu thương 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn phường đi cấp cứu đột xuất. Từ đầu năm 2022 đến nay đã vận chuyển miễn phí hơn 300 bệnh nhân đi cấp cứu, điều trị bệnh kịp thời tại các cơ sở y tế trong tỉnh...

 

Bài, ảnh: KIM NGÂN

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

TỪ KHÓA: Quảng Ngãi làm theo

Ý kiến bạn đọc


.