Chăm lo Tết cho công nhân, lao động

02:12, 15/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.
 
[links()]
 
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 101,8 nghìn người lao động, trong đó có trên 86 nghìn đoàn viên công đoàn. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp công đoàn lại tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như: Tặng quà Tết, chuyến xe “0 đồng”, gian hàng “0 đồng”, gian hàng giảm giá, bốc thăm trúng thưởng, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí...
 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng túi
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng túi "An sinh Công đoàn" cho công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh vào dịp tết Nguyên đán 2022. Ảnh: V.YẾN
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Nhân cho biết, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và “Phiên chợ Tết năm 2023” là một trong những hoạt động trọng tâm, tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng quan tâm tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Thông qua chương trình, LĐLĐ tỉnh sẽ trao 1.270 suất quà, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng và 45 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”, với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  mất việc làm; đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết mà ở lại làm việc, lao động, sản xuất... Ngoài ra, các cấp công đoàn sẽ hỗ trợ cho 10% đoàn viên trên địa bàn tỉnh các suất quà, tối thiểu 500 nghìn đồng/suất.
 
Gần 2.000 tấm vé mua sắm 0 đồng, trị giá 300 nghìn đồng/vé cũng sẽ được phát cho đoàn viên, người lao động nghèo để mua sắm các mặt hàng thiết yếu dùng trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão này. Trong khi đó, “Phiên chợ Tết năm 2023” sẽ có nhiều mặt hàng như đường, gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, một số nhu yếu phẩm khác và các loại thực phẩm Tết với giá bán ưu đãi. Chị Vũ Thị Liên, công nhân làm việc tại KCN Tịnh Phong (Sơn Tịnh) cho biết, năm nào tôi cũng đến phiên chợ Tết cho công nhân, người lao động để mua nhu yếu phẩm dùng trong dịp tết. Nhờ những gian hàng này mà gia đình tôi có thể mua được nhiều mặt hàng với giá ưu đãi. 
 
Theo ông Nguyễn Phúc Nhân, ngoài những hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động từ nguồn tài chính của công đoàn, LĐLĐ tỉnh còn vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, quan tâm đến những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo...
 
Dịp Tết sắp đến, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh sẽ tổ chức thăm hỏi và tặng 3.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí khoảng hơn 2,3 tỷ đồng. Đồng thời, trao 200 túi "An sinh Công đoàn" cho đoàn viên và người lao động ở các khu nhà trọ, không về quê đón Tết, với trị giá 200 nghìn đồng/túi.
 
Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ chủ động nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Qua đó kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, giảm đơn hàng, nợ lương, không có khả năng thưởng Tết...
 
V.YẾN
 
 
 

.