Tổ chức tang lễ văn minh

08:12, 06/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ. Nhiều nơi đã nói không với việc đốt, rải vàng mã nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm cho các gia đình...
 
Người dân sống dọc nhiều tuyến đường không lạ gì hình ảnh những tờ giấy vàng mã bay tứ tung trên đường mỗi khi có xe tang đi qua. Phong tục rải vàng mã khi đưa tang đã ăn sâu vào suy nghĩ, mang yếu tố tâm linh trong thời gian dài. Để thay đổi nếp nghĩ ấy không phải dễ. Thế nhưng, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm gần đây nhiều thôn ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) đã "nói không" với việc đốt, rải vàng mã mỗi dịp lễ, Tết, cúng bái, tang lễ.
 
Khu dân cư Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn) ký cam kết thực hiện mô hình tiết kiệm, văn minh trong tổ chức tang lễ và báo hiếu.                                                Ảnh: K.NGÂN
Khu dân cư Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn) ký cam kết thực hiện mô hình tiết kiệm, văn minh trong tổ chức tang lễ và báo hiếu. Ảnh: K.NGÂN
Tại đám tang của ông T.N.B, ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm mới đây, gia đình ông và hàng trăm khách đến viếng đều chấp hành tốt việc thực hiện quy ước, hương ước của thôn là không đốt, rải vàng mã. Tang lễ tổ chức gọn nhẹ, văn minh. Một người dân địa phương chia sẻ, mấy năm gần đây, người dân trong thôn đã bỏ dần tục lệ đốt, rải vàng mã. Việc này không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn giảm ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư.
 
Thôn 2, xã Nghĩa lâm là thôn văn hóa đầu tiên của tỉnh. Từ năm 2015 đến nay người dân trong thôn đã thực hiện rất tốt quy định không đốt, rải vàng mã. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lâm Võ Tư  cho hay, từ mô hình điểm ở một số thôn, đến nay đã nhân rộng ra toàn xã và đưa vào quy ước, hương ước từng thôn để người dân thực hiện.
 
Tương tự, tại xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi), từ năm 2019 đến nay, người dân ở 4 thôn trong xã đã dừng việc đốt, rải vàng mã; đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn minh trong báo hiếu, bằng cách tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Long Huỳnh Thị Ngà, ban đầu để thực hiện mô hình “Văn minh trong tang lễ và báo hiếu”, chúng tôi đã thành lập 4 tổ ở mỗi thôn để vận động các gia đình chấp hành tốt các quy định. Đến nay, 100% người dân trong xã đã chấp hành quy định này.
 
Huyện Bình Sơn cũng là điểm sáng của tỉnh trong thực hiện mô hình “Khu dân cư thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu”. Đến nay, 120 thôn, tổ dân phố trong huyện đã cụ thể hóa mô hình này bằng cách đưa chỉ tiêu không rải vàng mã vào quy ước, hương ước và xây dựng thôn văn hóa, gắn với việc cưới, việc tang tổ chức văn minh. Ngoài ra, địa phương còn đưa tiêu chí này để bình xét, công nhận gia đình văn hóa và lồng ghép vào mô hình “Họ tộc 4 không”... Sau gần 3 năm tích cực triển khai, đến nay hầu hết người dân không rải giấy tiền, vàng mã trong khu dân cư khi đưa tang.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Phan Đình Chí cho biết, để thực hiện tốt mô hình “Khu dân cư thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu”, từ năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện phối hợp triển khai đến từng khu dân cư. Nếu như cuối năm 2020, toàn huyện có 235/276 đám tang thực hiện mô hình này, thì cuối năm 2021 có 842/1.092 tang lễ, 953/971 hộ gia đình thực hiện tốt các nội dung của mô hình...  
 
 TRÍ PHONG
 

.