Tổng thống Ai Cập sẽ hiến nửa tài sản cho nền kinh tế

02:06, 25/06/2014
.

Theo Ahram Online, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 25-6 cho biết ông sẽ dành 50% lương và tài sản hiện có cho các hoạt động tái thiết nền kinh tế nước này.

Tổng thống Sisi nhấn mạnh: “Tôi cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Đây là thời điểm để chúng ta đoàn kết, thể hiện tinh thần yêu nước. Hãy gạt bỏ sang một bên những nhu cầu không cần thiết”. Tuyên bố trên được ông Sisi đưa ra trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện quân đội. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên toàn đất nước.
 

  Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi


Khi mới nhậm chức, ông Sisi đã kêu gọi tăng cường vai trò của nhà nước để thực hiện các dự án nhằm phục hồi nền kinh tế của Ai Cập, bên cạnh đó, ông kêu gọi cần sử sụng hiệu quả khoản tiền mà các quốc gia vùng Vịnh hỗ trợ. Từ đầu năm 2011 đến tháng 4-2014, dự trữ ngoại tệ của Ai Cập đã giảm một nửa xuống còn 17 tỷ USD dù nước này đã nhận được gần 13 tỷ USD từ các nước vùng Vịnh. Nợ nước ngoài tính tới tháng 12-2013 đã lên tới 45 tỷ USD. Doanh thu từ ngành du lịch đã giảm từ 12,5 tỷ USD năm 2010 xuống còn 5,8 tỷ USD năm 2013.



Theo NHƯ QUỲNH/Báo SGGP Online


.