Nga mở đường xe lửa tới Triều Tiên

03:09, 23/09/2013
.

Các quan chức giao thông từ Nga và Triều Tiên đã tham gia lễ khánh thành một đường xe lửa mới nối hai quốc gia.

Theo hãng tin NHK World, đường xe lửa do nhà nước vận hành đã hoàn thành việc sửa chữa 54km từ thành phố Khasan tới cảng Rajin, cảng lớn của đặc khu kinh tế Rason ở đông bắc Triều Tiên.

Khoảng 5.000 người đã có mặt ở Rajin ngày hôm qua để tham dự lễ khánh thành.

Chủ tịch hãng đường sắt Nga Vladimir Yakunin cho biết, dự án mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il đồng ý cách đây 12 năm cuối cùng đã được hiện thực hóa.

 



Dự án này mất 5 năm để hoàn thành với sự đầu tư hơn 260 triệu USD từ phía Nga. Triều Tiên đã cho công ty quyền sử dụng tuyến đường này trong vòng 49 năm.

Đường sắt Nga độc quyền nâng cấp khổ đường cho phù hợp với đường sắt Siberia nối châu Âu và châu Á.

Các công ty của Nga đã bắt đầu xây dựng một bến tàu nơi các tàu lớn có thể cập bến. Nga có kế hoạch xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, trong đó có than đá và gỗ.

Trung Quốc cũng đã hoàn thành một con đường chính kết nối cảng này với biên giới nước này cho xuất khẩu than.

Triều Tiên muốn thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng.

Theo Vân An/Báo Hà Nội Mới

 


.