CLB AS Roma chuẩn bị sang Việt Nam thi đấu!

02:06, 22/06/2015
.

Niềm vui nối tiếp niềm vui cho CĐV Việt Nam khi đội bóng bã trầu AS Roma đồng ý điều khoản của VFF để đá giao hữu tại Việt Nam vào ngày 24/7 tại thủ đô Hà Nội.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thỏa thuận với AS Roma – Á quân Serie A mùa giải 2014/2015 về việc tổ chức một trận đấu giao hữu tại Việt Nam. Đội bóng thủ đô Roma dự kiến thi đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 24/7 tại sân Mỹ Đình.  

Theo tiết lộ của VFF, họ muốn giữ thông tin này tới sát ngày thi đấu mới công bố để tạo sự bất ngờ với người hâm mộ. Tuy nhiên, sau khi biết tin bầu Hiển đã thương thuyết thành công để mời CLB Man City tới Hà Nội vào ngày 27/7, VFF quyết định công bố việc thi đấu với CLB AS Roma.
 

Man City (xanh) và AS Roma cùng đổ bộ sang Việt Nam vào tháng 7. Ảnh: BR.
Man City (xanh) và AS Roma cùng đổ bộ sang Việt Nam vào tháng 7. Ảnh: BR.


AS Roma là đội bóng hàng đầu tại Italia, khi sở hữu dàn hảo thủ gồm Francesco Totti, Radja Naggolaing, Adem Lajic, Ashley Cole, Maicon... trong đội hình. Dù không vô địch Serie A mùa vừa rồi, thầy trò Rudia Garcia gây ấn tượng với lối chơi tấn công rực lửa, quyến rũ. Trước đó, AS Roma từng cử đội U19 tham dự giải Tứ hùng U19 quốc tế 2014 cùng U19 Tottenham (Anh), U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam tại sân Thống Nhất vào đầu năm ngoái.

Đáng chú ý vòng bảng Cup C1 châu Âu mùa 2015, AS Roma cùng nằm ở bảng E với Man City. Kết quả, AS Roma hòa 1-1 trên sân Etihad, nhưng lại để thua 0-2 trên sân Olympico trước Man xanh.

Liên quan tới quá trình mời nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh tới Việt Nam thi đấu, bầu Hiển cho biết ban đầu ông sang Anh chỉ để thương thảo cùng Ban lãnh đạo Man "xanh" về việc Ngân hàng SHB mở rộng sử dụng thương hiệu CLB này để kinh doanh tại Việt Nam.  

Trong cuộc nói chuyện này, Phó chủ tịch CLB Damian Willoughby cho biết Man City dự tính không sang Indonesia thi đấu vì án phạt cấm thi đấu vô thời hạn của FIFA. Ngay lập tức bầu Hiển đề nghị đội chủ sân Etihad sang Việt Nam thi đấu trong trường hợp không thể tới Indonesia.  

Ngoài việc trao đổi về khoản tiền chi phí, cũng như việc đi lại, ăn ở và bảo vệ toàn bộ đội bóng, bầu Hiển kết thúc cuộc đàm phán chỉ sau 15 phút. Khoản chi phí để đưa nửa xanh thành Manchester đến Việt Nam không được hé lộ, nhưng chắc chắn cao hơn khoản tiền 2 triệu USD mà bầu Đoàn Nguyên Đức và Ngân hàng Eximbank từng bỏ ra mời Arsenal sang Việt Nam cách đây 2 năm.


Đức Thọ/VnMedia


.