Học sinh Lào Cai đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo, sáng chế quốc tế tại Canada-iCAN 2021

05:12, 19/12/2021
.
Ngày 18/12, Trường THPT chuyên Lào Cai cho biết, Dự án “Hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống” do nhóm học sinh Mai Quốc Huy (lớp 10 Hóa); Trần Bích Hường (lớp 10 Trung), Đào Thị Hải Anh (lớp 10 A1), Trường THPT Chuyên Lào Cai thực hiện đoạt Huy chương Bạc và giải Đặc biệt tại Cuộc thi Sáng tạo, sáng chế quốc tế tại Canada-iCAN 2021.  
 [links()]
 
Đoàn Trường THPT Chuyên Lào Cai tham gia và đoạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo, sáng chế quốc tế tại Canada, iCAN 2021.
Đoàn Trường THPT Chuyên Lào Cai tham gia và đoạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo, sáng chế quốc tế tại Canada, iCAN 2021.
Cuộc thi Sáng tạo, sáng chế quốc tế tại Canada-iCAN 2021 diễn ra từ ngày 26/6-28/8 qua hình thức online. Việt Nam tham gia với 6 dự án được chọn lọc từ các trường khác nhau trên cả nước. Đội dự thi của Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai là đội đầu tiên và duy nhất của tỉnh Lào Cai đủ điều kiện tham gia cuộc thi tại Canada với dự án Hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống này.
 
Dự án do nhóm học sinh Mai Quốc Huy (lớp 10 Hóa); Trần Bích Hường (lớp 10 Trung), Đào Thị Hải Anh (lớp 10 A1) thực hiện với sự hướng dẫn của thầy giáo Đặng Ngọc Cường, cô giáo Phùng Vũ Châu Long và các thầy cô giáo trong Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học và STEM của Trường THPT Chuyên Lào Cai.
 
Dự án Hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống này thuộc lĩnh vực tự động hóa, ý tưởng xuất phát từ thực tế sử dụng công nghệ hiện đại, như định vị toàn cầu, Google Maps kết hợp tự động hóa để xây dựng hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống. Nhóm tác giả đã trải qua các vòng thẩm định bản đăng ký sở hữu trí tuệ, chấm đề tài, poster, thuyết trình trước giám khảo quốc tế và các câu hỏi, đáp trực tiếp bằng tiếng Anh được quay bằng video.  
 
Ban giám khảo quốc tế đánh giá rất cao dự án của học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai về mặt ý tưởng, xuất phát từ thực tiễn, bảo vệ môi trường, tính nhân văn. Đề tài đã xuất sắc vượt qua rất nhiều đề tài của các nước để giành Huy chương Bạc và giải Đặc biệt của cuộc thi.
 
Trước đó, đề tài dự thi đã được cấp bằng sáng chế mã số với mã số 2-2021- 00345 tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 
Cuộc thi Sáng tạo, sáng chế quốc tế lần thứ 6 tại Canada-iCAN 2021 có sự tham gia của nhiều tác giả, nhóm tác giả đến từ 70 quốc gia trên thế giới với tổng số 650 dự án. Trong đó có nhiều dự án của các nhóm tác giả đến từ các nước châu Âu mạnh về công nghệ và khoa học kỹ thuật như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Áo, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…
 
Theo QUỐC HỒNG- TUẤN NGỌC/Nhandan.vn
 

.