Đổi thay ở Ba Vinh

09:09, 12/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Người dân xã Ba Vinh (Ba Tơ) đã tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
[links()]
 
Xuất ngũ về quê năm 2010, cựu chiến binh Phạm Văn Đệ, ở thôn Nước Y, xã Ba Vinh, chạnh lòng trước hoàn cảnh gia đình và người dân xung quanh còn nhiều khó khăn. Anh Đệ luôn đau đáu làm cách nào để có cuộc sống sung túc hơn trên chính quê hương mình. Tận dụng 4ha đất rẫy của gia đình, anh mạnh dạn vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tơ 50 triệu đồng mua cây keo giống để trồng. Đồng thời, để phát triển chăn nuôi, anh Đệ đăng ký học lớp trung cấp thú y để chăn nuôi khoa học hơn. Nhờ đó, đàn gia súc, gia cầm của anh được chăm sóc tốt và ngày càng phát triển. Kinh tế gia đình anh cứ dần khấm khá lên. Cuộc sống người dân trong vùng cũng đầy đủ hơn.
 
Cựu chiến binh Phạm Văn Đệ (bên phải), ở xã Ba Vinh (Ba Tơ), chia sẻ về những mô hình kinh tế của gia đình.
Cựu chiến binh Phạm Văn Đệ (bên phải), ở xã Ba Vinh (Ba Tơ), chia sẻ về những mô hình kinh tế của gia đình.
Năm 2019, vợ chồng anh Đệ xây dựng căn nhà khang trang, trị giá 400 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh mỗi năm có thu nhập khá ổn định từ rừng, trồng lúa nước, chăn nuôi và tiêm phòng thú y.
 
Theo Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ba Vinh Phạm Văn Chon, trên địa bàn xã có nhiều cựu chiến binh như anh Đệ. Họ đã phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", siêng năng, sáng tạo trong công việc làm ăn, góp sức xây dựng quê hương. Cùng với đó, người dân trong xã đã biết áp dụng giống mới vào sản xuất, nên năng suất lúa luôn đạt cao. Đồng thời, nhiều hộ tập trung phát triển chăn nuôi, với tổng đàn trâu 3.550 con. Ba Vinh là một trong những xã có đàn trâu nhiều nhất huyện Ba Tơ.
 
Đặc biệt, với lợi thế về đất rừng, người dân xã Ba Vinh còn tập trung trồng cây nguyên liệu keo, với 1.360ha. Năm nay, giá gỗ keo ở mức trên 1,5 triệu đồng/tấn, nên nhiều hộ khai thác để bán, nhờ đó có tiền xây dựng nhà cửa, mua sắm vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
 
Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Ba Vinh đã đạt 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Ở khu vực trung tâm xã Ba Vinh giờ đây luôn nhộn nhịp. Dọc theo đường cứu hộ, cứu nạn nối các xã Ba Thành - Ba Vinh - Ba Điền (Ba Tơ) - Thanh An (Minh Long), nhiều ngôi nhà được xây khang trang. Tất cả như tô điểm thêm cho sự khởi sắc của xã BaVinh - nơi đã từng đùm bọc, chở che Đội du kích Ba Tơ huyền thoại ngày nào.
 
Bài, ảnh: A.NGUYỆT
 
 

.