Quỹ Phòng, chống thiên tai: Nhìn từ công tác truyền thông

14:54, 28/06/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tính đến cuối tháng 3/2024, Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2023 của tỉnh thu được gần 8,7 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này có sự đóng góp của công tác truyền thông trong việc tuyên truyền, phổ biến quy định cũng như ý nghĩa của việc thu, đóng Quỹ PCTT đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh Võ Đoàn, bên cạnh công tác truyền thông, cơ quan quản lý quỹ PCTT cũng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu, đóng  Quỹ PCTT cho các DN trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Ba Tơ, TP.Quảng Ngãi, KKT Dung Quất và các KCN VSIP, Tịnh Phong, Quảng Phú... Đồng thời, phối hợp với VNPT Quảng Ngãi triển khai thực hiện “Tin nhắn thương hiệu” gửi đến 2.200 DN trên địa bàn tỉnh, để thông báo và nhắc nhở các DN thực hiện việc đóng Quỹ PCTT.
Công trình hạ lưu cống xả K35 thuộc hệ thống kênh chính Nam Thạch Nham, đoạn qua xã Hành Phước (Nghĩa Hành) được đầu tư sửa chữa từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai. 		Ảnh: THANH PHONG
Công trình hạ lưu cống xả K35 thuộc hệ thống kênh chính Nam Thạch Nham, đoạn qua xã Hành Phước (Nghĩa Hành) được đầu tư sửa chữa từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai. Ảnh: THANH PHONG

Cùng với khối cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân và DN đã thực hiện tốt việc đóng Quỹ PCTT, tiêu biểu như: Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Hệ thống điện GE Việt Nam, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Công ty CP Bột - Giấy VNT19... với mức đóng góp 100 triệu đồng/DN/năm.

Từ năm 2018 đến cuối tháng 3/2024, Quỹ PCTT tỉnh đã thu được gần 34 tỷ đồng, qua đó trích hơn 14,7 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và xử lý các sự cố đê điều, thủy lợi do thiên tai gây ra. Riêng năm 2023, cơ quan quản lý quỹ đã trích gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác PCTT và đầu tư sửa chữa, khắc phục sạt lở hư hỏng tại các tuyến kênh K3+500, K7+000, hạ lưu cống xả K35 thuộc hệ thống kênh chính Nam Thạch Nham, đoạn qua xã Hành Phước (Nghĩa Hành)... Việc này đã góp phần đảm bảo an toàn công trình, nâng cao năng lực và hiệu quả tưới tiêu, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, góp phần chống hạn trong mùa khô 2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Trường Giang cho biết, Sơn Tây là địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm, đặc biệt là sạt lở núi và ven sông, suối. Ngoài đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các địa phương trên địa bàn huyện phải chủ động trang bị phương tiện phục vụ công tác ứng cứu và khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra. Huyện xác định việc duy trì và phát triển Quỹ PCTT là hành động thiết thực, cụ thể nhằm phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa, để trợ lực cho chính quyền địa phương duy trì và thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Do đó, huyện chỉ đạo khối cơ quan nhà nước chấp hành nghiêm việc đóng Quỹ PCTT, đồng thời tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, DN trên địa bàn nộp đúng, nộp đủ Quỹ PCTT với mức 0,02%/năm trên tổng giá trị tài sản hiện có (tối thiểu là 500 nghìn đồng, tối đa là 100 triệu đồng).

Toàn tỉnh hiện có khoảng 50% DN (trong số 4.500 DN thuộc diện bắt buộc phải đóng góp quỹ), tập trung trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa “phớt lờ” việc nộp Quỹ PCTT, dù địa phương và cơ quan quản lý quỹ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu, Sở NN&PTNT chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Cục thuế, BHXH... để rà soát, cung cấp thông tin, số liệu cụ thể, chính xác phục vụ công tác xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT của từng DN sát với điều kiện thực tế. Đối với các đơn vị cố tình không thực hiện, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn, cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh cần xử phạt hoặc tham mưu tỉnh xử phạt theo quy định. Qua đó, đảm bảo việc thu, nộp Quỹ PCTT đúng quy định, đảm bảo kế hoạch, phục vụ kịp thời và hiệu quả các hoạt động phòng chống, giảm nhẹ các sự cố do thiên tai.

THANH PHONG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:54, 28/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.