Công đoàn huyện Lý Sơn: Những dấu ấn nổi bật

14:55, 22/06/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn huyện Lý Sơn đã đạt nhiều kết quả nổi bật, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Chăm lo cho đoàn viên

Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ huyện Lý Sơn Lê Thị Mỹ Ý cho biết, LĐLĐ huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ). Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT; tham gia xét khen thưởng, nâng lương, thực hiện chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tích cực tham gia các đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng năm, vào dịp tết Nguyên đán, các cấp công đoàn trong huyện tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 286 lượt CN, VC, LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà cán bộ chuyên trách công đoàn đã nghỉ hưu, với số tiền hơn 160 triệu đồng. Cùng với đó, các công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CN, VC, LĐ nhân dịp tết Nguyên đán hằng năm, với số tiền 190 triệu đồng. Đặc biệt, CĐCS khối giáo dục vận động đoàn viên đóng góp Quỹ "Ấm áp mùa xuân" được hơn 170 triệu đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động huyện vận động đoàn viên, CN, VC, LĐ đóng góp hơn 90 triệu đồng vào Chương trình "Tương trợ đoàn viên, CN, VC, LĐ huyện", qua đó hỗ trợ cho 195 lượt đoàn viên khó khăn, bị bệnh nặng và qua đời.

Để trợ lực cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, LĐLĐ huyện vận động đoàn viên, CN, VC, LĐ đóng góp vào Quỹ "Mái ấm công đoàn" gần 120 triệu đồng và được LĐLĐ tỉnh xét hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7 nhà ở cho đoàn viên, với tổng số tiền 240 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các CĐCS lập dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ Trợ vốn CN, VC, LĐ của LĐLĐ tỉnh, giải quyết cho hơn 50 đoàn viên vay 1,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế, cải thiện phương tiện sinh hoạt trong gia đình. 

Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên, CN, VC, LĐ huyện Lý Sơn đã đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Vì người nghèo", với tổng số tiền  hơn 875 triệu đồng.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Các cấp công đoàn huyện Lý Sơn thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, kịp thời quán triệt, triển khai đến đoàn viên, CN, VC, LĐ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và các chương trình công tác của công đoàn, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên đoàn Lao động huyện xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của tổ chức công đoàn, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động. Nhờ đó, hằng năm, có 97% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có CĐCS yếu, kém. Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện thành lập 2 CĐCS, phát triển mới gần 300 đoàn viên; giới thiệu cho Đảng xem xét và đã kết nạp 72 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Các cấp công đoàn luôn quan tâm, chăm lo về mọi mặt và thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ. Ban nữ công các CĐCS hoạt động ngày càng hiệu quả, thực sự là nơi để chị em chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, gia đình, nuôi dạy con cái.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, CN, VC, LĐ. Việc phát động thi đua, giao ước thi đua được tổ chức thường xuyên và đi vào thực chất, nền nếp, động viên đông đảo đoàn viên, CN, VC, LĐ tham gia. Trong quá trình tổ chức, công đoàn các cấp chú trọng đến người lao động trực tiếp, tôn vinh đúng người, đúng việc, qua đó tạo động lực hăng hái thi đua, có nhiều cải tiến, sáng tạo trong công việc. Các phong trào thi đua được thực hiện theo chủ đề, chủ điểm, sát với thực tiễn và điều kiện của từng cơ sở, huy động được năng lực của từng cá nhân và tập thể. Điển hình là, hằng năm, các nghiệp đoàn nghề cá tổ chức ra quân đánh bắt xa bờ. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên 2 nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh, An Hải khai thác hơn 150 nghìn tấn hải sản các loại, với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn viên, CN, VC, LĐ trên địa bàn huyện tích cực thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”...

Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ huyện Lý Sơn Lê Thị Mỹ Ý nhấn mạnh, để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, vì đoàn viên, CN, VC, LĐ; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, xây dựng các phong trào thi đua. Tiếp tục nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng hành cùng ngư dân
 
Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Lý Sơn phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân". Qua đó, tổ chức thăm, hỗ trợ cho 100 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ bóng đèn điện, áo phao, cờ Tổ quốc... cho ngư dân. Phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ kinh phí đóng mới 2 tàu khai thác xa bờ cho ngư dân, với số tiền 600 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn luôn quan tâm hỗ trợ ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân gặp khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn trên biển...

 

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 


Ý kiến bạn đọc


.