Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững

18:02, 02/10/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững là mục tiêu của ngành nông nghiệp huyện Tư Nghĩa nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tư Nghĩa Tôn Long Cần cho biết, toàn huyện có tổng đàn trâu trên 3.700 con, đàn bò trên 23 nghìn con, đàn heo trên 86,6 nghìn con, đàn gia cầm trên 890 nghìn con. Hằng năm, huyện hỗ trợ kinh phí từ 1 - 1,4 tỷ đồng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho các đối tượng nuôi. Nhờ đó, hạn chế dịch bệnh, giúp người dân ổn định chăn nuôi, tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
Mô hình nuôi thỏ sinh sản của người dân xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi thỏ sinh sản của người dân xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2024, huyện Tư Nghĩa bố trí 1,4 tỷ đồng hỗ trợ nông dân tập huấn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, thay đổi tập quán chăn nuôi từ nhỏ lẻ, thả rông sang hình thức nuôi tập trung, công nghiệp, chăn nuôi hợp vệ sinh theo hướng an toàn sinh học. Ngoài ra, huyện chú trọng triển khai mô hình chăn nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình là mô hình nuôi vịt biển Đại Xuyên, triển khai tại xã Nghĩa Phương. Trước khi triển khai mô hình, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho 20 hộ dân và chọn một hộ để triển khai mô hình trên cơ sở cung cấp 700 con vịt giống 1 ngày tuổi. Trong đó, trung tâm hỗ trợ 50% giá trị con giống và hỗ trợ 50% kinh phí mua thức ăn và thuốc thú y.

Bà Hồ Thị Hưng, ở thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phương, người thực hiện mô hình nuôi vịt biển Đại Xuyên chia sẻ, quá trình nuôi thấy đàn vịt khỏe, có tỷ lệ sống cao. Hơn 680 con vịt được nuôi đến lúc xuất bán đạt trọng lượng bình quân 2,6kg/con, giá 60 nghìn đồng/kg. Với mức đầu tư 76,5 triệu đồng cho đàn vịt, đến lúc xuất bán thu về 106,5 triệu đồng, lợi nhuận 30 triệu đồng. 

Đối với mô hình “Nuôi gà H’Mông thương phẩm”, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tư Nghĩa phối hợp với UBND xã Nghĩa Mỹ triển khai thực hiện. Trung tâm đã chọn hộ ông Võ Văn Kiệt, ở thôn Phú Mỹ để thực hiện mô hình với 700 con gà giống. Hộ thực hiện mô hình được hỗ trợ toàn bộ con giống, 50% giá trị thức ăn, thuốc thú y và được hỗ trợ kỹ thuật nuôi. Với chi phí đầu tư gần 73 triệu đồng, sau thời gian nuôi, gà được xuất bán với giá 140 nghìn đồng/kg, doanh thu 145,5 triệu đồng, mang lại thu nhập cho hộ thực hiện mô hình hơn 72 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Trần Thiên Thanh cho biết, huyện tập trung triển khai các mô hình cây, con giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thị trường nhằm giúp người dân phát triển chăn nuôi hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, số hộ nghèo, cận nghèo của huyện giảm qua từng năm. Đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 577 hộ nghèo, chiếm 1,45% tổng số hộ dân và 1.392 hộ cận nghèo (3,49%). Huyện phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm số hộ nghèo xuống còn 492 hộ (1,23%).

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 18:02, 02/10/2024

Ý kiến bạn đọc


.