Nghĩa Hành tập trung phát triển đô thị

16:09, 02/04/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, huyện Nghĩa Hành đã tập trung xây dựng và phát triển đô thị, nhất là hạ tầng chuỗi đô thị Hành Thuận - thị trấn Chợ Chùa - Hành Minh. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn về nguồn lực nên kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
 
Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã được đầu tư nâng cấp khang trang hơn trước. Từ nguồn vốn ngân sách, huyện đã đầu tư mới và sửa chữa các tuyến đường; sửa chữa khu hành chính huyện, công viên, nhà văn hóa. Các dự án này đã góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, cải thiện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Khu vực trung tâm xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) với hạ tầng giao thông, đô thị ngày càng được đầu tư, hoàn thiện.
Khu vực trung tâm xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) với hạ tầng giao thông, đô thị ngày càng được đầu tư, hoàn thiện.

Về hạ tầng đô thị, hiện thị trấn Chợ Chùa đã đạt tiêu chí đô thị loại V, với 45/49 chỉ tiêu. Đối với 4 chỉ tiêu còn lại, gồm mật độ đường chính; tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; nhà tang lễ, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đang tiếp tục thực hiện.

Đối với mục tiêu phát triển hạ tầng chuỗi đô thị Hành Thuận - thị trấn Chợ Chùa - Hành Minh, huyện đã triển khai thực hiện một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách và đầu tư ngoài ngân sách như: Dự án khu dân cư (KDC) phía bắc kênh N12 (Hành Đức), KDC Đồng Trảy (Hành Thuận); KDC phía nam kênh N12 (Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa); KDC đường tránh đông ĐH.59C (thị trấn Chợ Chùa và Hành Thuận); kè chống sạt lở sông Phước Giang (đoạn qua thị trấn Chợ Chùa), Khu liên hợp thể dục thể thao huyện; các khu thương mại, dịch vụ...

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song công tác phát triển đô thị ở huyện nông thôn mới Nghĩa Hành vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực tài chính. Theo UBND huyện Nghĩa Hành, nguồn vốn ngân sách từ cấp trên phân bổ cho huyện để đầu tư phát triển đô thị còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Giải pháp huy động nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất và đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân không đáng kể. Cũng chính từ thiếu nguồn lực, mà sau 8 năm kể từ khi thị trấn Chợ Chùa được công nhận đô thị loại V đến nay huyện vẫn còn nợ 4 chỉ tiêu không thể hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thiếu nguồn lực nên hiện trên địa bàn có một số vị trí quy hoạch dự án đã lâu, nhưng chưa thực hiện đầu tư hạ tầng, ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở của người dân. Ngoài ra, một bộ phận người dân còn xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang vỉa hè, vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định... ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn kiến nghị, tỉnh cần tạo điều kiện bố trí kinh phí cho địa phương để đầu tư các công trình mang tính trọng tâm, trọng điểm, công trình hạ tầng khung của đô thị và nông thôn. Từ đó, tạo cảnh quan và điểm nhấn, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của Nghĩa Hành trong thời gian đến.

Bài, ảnh: THANH HUYỀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 16:09, 02/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.